Vì sao cuối tháng 5, thời tiết miền Bắc vẫn mát mẻ?

Quốc Sáng, Thanh Long, Phương Trang, Hà Linh-Thứ bảy, ngày 25/05/2024 20:49 GMT+7

VTV.vn - Tháng 5 này, thời tiết miền Bắc có nhiều mưa và mát mẻ hơn mọi năm, được các chuyên gia đánh giá là do sự biến đổi trạng thái khí quyển - đại dương.

Sau một tháng nóng kỷ lục, sang tháng 5 thời tiết miền Bắc lại dịu mát hơn rất nhiều. Không chỉ con người mà cảnh vật thiên nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Thời điểm này, chúng ta lại bất chợt thấy hương hoa sữa.

Hoa sữa, một loài hoa tưởng chừng chỉ xuất hiện vào mùa thu, nay lại nở vào giữa những ngày hè tháng 5. Dù không nở rộ mà chỉ điểm xuyết một vài cây, những chùm hoa sữa nhỏ xinh cũng thể hiện sự thay đổi của thiên nhiên trong giai đoạn thời tiết biến động.

Hoa sữa vốn dĩ chỉ xuất hiện vào những tháng 9 đến tháng 11, từ hè sang thu khi thời tiết thực sự chuyển mát. Điều này cũng tương đồng với thời tiết trong 2 tháng qua. Khi chúng ta vừa trải qua một tháng 4 nóng bỏng, nay lại là một tháng 5 dịu mát. Có lẽ bởi vậy đã kích thích những bông hoa sữa bung nở sớm. 

Những cơn mưa liên tục xuất hiện làm cho nền nhiệt tháng 5 dịu đi, cũng khiến người dân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Với những người lao động ngoài trời, giữa mùa hè mà lại có thời tiết mát mẻ phần nào giúp công việc mưu sinh của họ đỡ vất vả.

Tháng 5 với những cơn mưa xuất hiện gần như liên tục ở Hà Nội và nhiều nơi của miền Bắc, có thể ít nhiều gây cản trở khi tham gia giao thông. Nhưng rõ ràng mưa nhiều và một bầu không khí dịu mát cũng là một điều hiếm gặp trong tháng 5 ở những năm trước.

Theo các chuyên gia khí tượng, sự thay đổi thời tiết này có thể do tác động của các hiện tượng thời tiết toàn cầu như La Nina và El Nino, cùng với các yếu tố địa phương. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời tiết có thể biến động mạnh mẽ hơn trong những tháng tới.

Tháng 5, thời tiết miền Bắc có nhiều mưa và mát mẻ hơn mọi năm, được các chuyên gia đánh giá là do sự biến đổi trạng thái khí quyển - đại dương. Trạng thái El Nino duy trì từ nửa cuối năm ngoái đến tháng 4 năm nay đang suy yếu và thay vào đó bắt đầu chuyển dần sang pha La Nina.

Minh chứng cho điều này là nước biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương đang lạnh đi, nhiệt độ tại khu vực này đã giảm gần 1,5 độ C trong 4 tháng qua. Vùng nước ấm ở khu vực này thu hẹp lại và mở rộng hơn về phía tây tới Úc và châu Á, bao gồm Việt Nam. Điều này khiến cho mây ẩm ở khu vực châu Úc và châu Á sẽ hình thành nhiều hơn, gây mưa.

Hiện tại, mới chỉ là sự bắt đầu của La Nina, dự báo hiện tượng này sẽ còn hoạt động mạnh lên trong 3 tháng tới. Điều này đồng nghĩa với việc miền Bắc có thể tiếp tục trải qua thời tiết mát mẻ và nhiều mưa hơn trong mùa hè này.

Theo dự báo, với sự xuất hiện và mạnh lên của La Nina, miền Bắc Việt Nam có thể tiếp tục trải qua thời tiết mát mẻ và nhiều mưa hơn trong những tháng hè tới. Người dân cần chuẩn bị để ứng phó với các đợt mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Thời tiết mát mẻ của tháng 5 năm nay là một điều hiếm gặp trong 10 năm qua, chủ yếu do sự xuất hiện của hiện tượng La Nina. Với dự báo La Nina sẽ tiếp tục hoạt động mạnh trong những tháng tới, miền Bắc có thể mong đợi một mùa hè mát mẻ và nhiều mưa hơn bình thường.

Dự báo trong tháng 6 và tháng 7 chưa ảnh hưởng nhiều của hiện tượng La Nina nên khu vực Bắc Bộ vẫn xảy ra nhiều ngày nắng nóng, khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài sang cả tháng 8. Giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất tập trung chính từ nửa cuối tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên mức độ gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt như tháng 4 ít có khả năng xảy ra. Trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 là giai đoạn tác động của La Nina rõ ràng hơn đối với Việt Nam.

Nhiệt độ giảm bất thưởng ở nhiều nơi trên thế giới do La Nina

Sự chuyển pha từ El Nino sang La Nina đã gây ra những biến đổi thời tiết đáng kể trên toàn cầu. Tại Hàn Quốc, Chile và Nga, hiện tượng này đã dẫn đến nhiệt độ giảm bất thường và thậm chí là tuyết trái mùa, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. 

Thay vì tiết trời ấm áp và nóng dần như hàng năm, nhiệt độ buổi sáng ngày 19/5 ở hầu hết các tỉnh của Hàn Quốc đều dưới 10 độ C, riêng thủ đô Seoul chỉ 6,9 độ C. Khu vực vùng núi có tuyết rơi dày bất thường. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, Hàn Quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày vào giữa tháng 5.

Đúng theo quy luật, thời gian này sẽ là mùa thu ở Chile nhưng nhiệt độ ở Chile lại giảm mạnh, trời rét như mùa đông. Nhiệt độ cao nhất ngày 16/5 ở thủ đô Santiago chỉ có 1 độ C, tuyết phủ dày khắp các đỉnh núi gần thủ đô. Đây cũng là đợt rét đậm nhất ở Chile trong 70 năm trở lại đây. 

Ở Moscow, Nga, ngày 9/5 cũng ghi nhận nhiệt độ trung bình chỉ 1,7 độ C - tương đương với nhiệt độ vào cuối tháng 3. Tuyết rơi trắng đường phố và nhà cửa. Sau cái lạnh buổi sáng, buổi chiều tuyết tan, nhiệt độ tăng lên 6 độ C nhưng vẫn thấp hơn gần 11 độ C so với cùng thời điểm các năm trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước