Vì sao tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại là cần thiết?

Kim Xuân, Văn Lương-Thứ hai, ngày 14/11/2022 20:24 GMT+7

VTV.vn - Đại diện WHO khẳng định một trong những cách tốt nhất để kết thúc đại dịch COVID-19 là thêm nhiều người được tiêm vaccine mũi nhắc lại bao gồm người lớn và trẻ em.

WHO đã đưa một số lý do về sự cần thiết phải tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại.

Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khuyến cáo: "Không biết khi nào một đợt bùng phát dịch nữa có thể xảy ra và vẫn có khả năng một biến thể mới nguy hiểm của virus có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể ngăn ngừa cả hai điều này xảy ra bằng cách đảm bảo rằng tất cả những người đủ điều kiện đều được tiêm chủng và được tiêm mũi nhắc lại.

Nếu đã qua 4 tháng kể từ khi bạn được tiêm các mũi cơ bản, khả năng miễn dịch của bạn sẽ suy yếu. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine liều nhắc lại là rất quan trọng. Vì vậy, thông điệp của tôi rất đơn giản: Hãy tiêm phòng và tiêm mũi nhắc lại. Nếu bạn đủ điều kiện để tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại nhưng bạn chưa tiêm, xin hãy đặt lịch tiêm ngay hôm nay. Nếu bạn biết ai đó chưa tiêm nhắc lại hoặc chưa cho con họ tiêm phòng, xin hãy làm tất cả những gì bạn có thể để thuyết phục họ tiêm phòng càng sớm càng tốt".

Vì sao tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại là cần thiết? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Sau khi nhận được vaccine phòng COVID-19 phân bổ từ Bộ Y tế, từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều địa phương đã tích cực triển khai tiêm, chủ yếu là mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên.

Hiện tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tính trên cả nước đã đạt hơn 79%. Vẫn còn 1 số địa phương có tỷ lệ này thấp dưới 60% là Đồng Nai, Bình Định, Đồng Tháp. Trong khi nhiều nơi đã gần như hoàn thành mũi nhắc lại này cho toàn bộ người dân trên địa bàn, điển hình là Nghệ An, Bắc Giang, Sóc Trăng.

Về mũi 4 tiêm cho nhóm đối tượng có chỉ định hiện đã đạt 84,5%.

Với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 mới chỉ được xấp xỉ 65%. Có sự chênh lệch khá lớn giữa một số địa phương. Các nơi còn thấp là Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Nơi đã gần như hoàn thành là Sóc Trăng, Bắc Giang và Lâm Đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước