VIDEO: Cô giáo kể lại khoảnh khắc cổng trường đổ sập đè lên 6 học sinh

Trường Sơn - Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 07/09/2020 19:16 GMT+7

Hiện trường vụ cổng trường đổ sập đè 6 học sinh

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân, nhóm học sinh gồm 6 em chơi đùa nhau và kéo đu cổng trường Tiểu học Khánh Yên Thượng thì bất ngờ cổng trường bị đổ sập.

Trưa 17/9 đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi cổng trường Phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai) bất ngờ bị sập, khiến ba học sinh mầm non và tiểu học tử vong tại chỗ, 3 học sinh khác đang được đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong tại chỗ là: Ma Thị X. ( sinh năm 2014), Vàng Thị Hồng Tr. (sinh năm 2014); Giàng Thị D. (sinh năm 2015). Ba em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn là: Giàng Thị H. (sinh năm 2015), Giàng A V. (sinh năm 2015), Ma Thi Ch. (sinh năm 2014).

VIDEO: Cô giáo kể lại khoảnh khắc cổng trường đổ sập đè lên 6 học sinh - Ảnh 1.

Cô Mạc Thị Trung Thu, giáo viên Phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng

Cô Mạc Thị Trung Thu, giáo viên Phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, điểm trường Bản Cung có 2 lớp là lớp 1 và lớp 2 cùng 2 lớp mầm non là lớp 2-3 tuổi và 4-5 tuổi. Các em mầm non học đến 10h30 và các cô đưa các con về tận nhà. Học sinh tuổi học nghỉ lúc 11h và buổi chiều vào học lúc 2h chiều. Khi chúng tôi đang nghỉ trưa nghe thấy tiếng đổ nhưng không biết là tiếng gì. Các cô giáo đều chạy ra và xuống dưới thì thấy cổng trường đã bị đổ. Người dân phản ánh là các cháu đu cánh cổng. 

Cô Thu cho biết, các giáo viên đã kịp thời đưa 3 em bị thương đi cấp cứu và báo cáo về 3 trường hợp tử vong với các cơ quan chức năng.

VIDEO: Cô giáo kể lại khoảnh khắc cổng trường đổ sập đè lên 6 học sinh

Theo phản ánh của người dân sống gần khu vực cổng trường, trước khi vào học buổi chiều 7/9, nhóm học sinh gồm 6 em chơi đùa nhau và kéo đu cổng trường thì bất ngờ cổng trường bị đổ sập. Cổng trường Tiểu học Khánh Yên Thượng là cổng sắt, cao khoảng 2m và có chấn song.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Phòng giáo dục huyện Văn Bàn cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, hiệu trưởng 2 trường đã gọi điện trực tiếp cho phòng giáo dục và chúng tôi báo cáo Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các phòng ban chuyên môn đã có mặt tại hiện trường và cùng địa phương giải quyết vụ việc".

VIDEO: Cô giáo kể lại khoảnh khắc cổng trường đổ sập đè lên 6 học sinh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Phòng giáo dục huyện Văn Bàn

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều tối 7/9, ông Nguyễn Thành Sinh, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, 3 cháu bé bị thương trong vụ sập cổng trường xảy ra tại Phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn chăm sóc, đã tỉnh táo, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Các cháu đã được các y bác sĩ chụp chiếu, kiểm tra và không phát hiện có nội thương. Tuy nhiên, để tiện việc chăm sóc các vết thương bị trầy xước, các cháu sẽ tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, sáng 8/9 sẽ được xuất viện về gia đình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Văn Bàn cùng các ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên các cháu bị thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn và trao tặng mỗi cháu 1 triệu đồng.

Tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Văn Bàn cùng các ngành liên quan cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho gia đình của 3 cháu học sinh tử vong trong vụ sập cổng trường; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng xử lý hậu quả vụ tai nạn.

Sập cổng trường, 6 học sinh mầm non thương vong Sập cổng trường, 6 học sinh mầm non thương vong

VTV.vn - Vụ đổ sập cổng trường xảy ra tại Trường mầm non Bản Phùng (Lào Cai) đã khiến 3 học sinh tử vong và 3 học sinh bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước