Việc tử tế: Dành cả thanh xuân cưu mang trẻ mồ côi, khuyết tật

Trần Hướng, Ngọc Minh-Chủ nhật, ngày 21/08/2022 22:30 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu công việc khi 27 tuổi, đến nay đã ngoài 63, dù độc thân nhưng bà Hồng chưa từng cảm thấy cô đơn, bởi luôn có các cháu bên cạnh.

Bà Phạm Thị Hồng, người đã dành cả thanh xuân để lắng lo cho những đứa trẻ không may mắn ở Gia Lai. Thậm chí, bà dành toàn bộ số tiền bố mẹ để lại dùng vào việc xây dựng mái ấm chung cho bọn trẻ.

Sống trong sự đùm bọc, che chở của bà Hồng, các cháu nhỏ mồ côi, khuyết tật đã phần nào được xoa dịu nỗi đau, sự bất hạnh.

1 ngày 24 tiếng, bạn dành để làm gì? Còn với cô giáo Phạm Thị Hồng, bà dành trọn vẹn 24 tiếng mỗi ngày để chăm sóc 42 cháu học sinh đặc biệt.

Việc tử tế: Dành cả thanh xuân cưu mang trẻ mồ côi, khuyết tật - Ảnh 1.

Sinh ra và lớn lên tại Hội An, Quảng Nam, làm việc tại TP Hồ Chí Minh với chuyên môn giáo dục trẻ đặc biệt, nhưng cơ duyên đã đưa bà đến với mảnh đất Gia Lai và chọn gắn bó với các cháu nhỏ tại đây.

Không những là cha, là mẹ, là cô giáo dạy các con cách ăn, cách nói, dạy chữ, vận động, có những hôm bà lại trở thành thợ cắt tóc thuần thục.

Thảo là 1 trong số các bạn nhỏ được bà Hồng nuôi từ bé, đến nay khi đã 17 tuổi, em lại có thể chăm sóc các em nhỏ hơn. Ở đây, bà Hồng còn có một người bạn đồng hành rất đặc biệt.

Bắt đầu công việc khi 27 tuổi, đến nay đã ngoài 63, dù độc thân nhưng bà Hồng chưa từng cảm thấy cô đơn, bởi luôn có các cháu bên cạnh. Nhưng trăn trở lớn nhất của bà là làm sao để các con có thể tự nuôi sống bản thân và trong tương lai nếu không còn bà, ai sẽ cưu mang những đứa trẻ.

Thật sự khâm phục người phụ này khi mà đã 36 năm, bà Hồng dành tình yêu cho những đứa trẻ. Tình yêu thương đó sẽ là một hành trang rất tốt để những đứa trẻ lớn khôn, tự lo cho mình và trở thành những người có ích cho xã hội để tiếp tục hành trình thiện nguyện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước