Viêm phổi, đột quỵ tăng mạnh mùa nắng nóng

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 13:02 GMT+7

VTV.vn - Do nắng nóng kéo dài và thói quen sử dụng điều hoà không đúng cách khiến số bệnh nhân nhập viện do đột quỵ, viêm phổi tăng cao.

Thời tiết nắng nóng kéo dài suốt đầu tháng 6 vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tại bệnh viện Lão khoa Trung ương, thời gian qua đã tiếp nhận nhiều ca bệnh đến khám, cấp cứu do sốc nhiệt, thậm chí là đột quỵ.

BS Vũ Thị Thanh Huyền - Bệnh viện Lão khoa cho biết, theo thống kê, số lượng bệnh nhân đến thăm khám đã tăng đến 50% so với trước, trung bình mỗi ngày có đến hơn 400 bệnh nhân đến thăm khám. Bệnh chủ yếu thuộc về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm xoang; nhiều trường hợp khác bị tai biến với hậu quả như liệt nửa mặt, miệng méo... Có trường hợp bệnh nặng hôn mê sâu, khi cấp cứu phải sử dụng máy thở. Được biết, đa số các bệnh nhân ra ngoài trời nắng nóng dẫn đến sốc nhiệt, nhẹ thì choáng váng, mệt mỏi, nặng thì đột quỵ, xuất huyết não, hôn mê.

Tại bệnh viện Hữu Nghị, trong 1 tuần qua, khoa Thần Kinh đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân nhập viện vì những bệnh lý liên quan đến nắng nóng như tiền đình, đột quỵ, viêm phổi, chóng mặt, đau đầu. Không chỉ người lớn tuổi mà ngay cả học sinh, trẻ nhỏ cũng nhập viện khám vì bị say nắng, viêm phổi, viêm họng.

Lý do là bởi do dịch COVID-19 nên học sinh sẽ học đến giữa tháng 7, việc đi học vào đúng giờ cao điểm nắng nóng khiến nhiều em bị ảnh hưởng sức khoẻ. Ngoài ra, việc di chuyển từ môi trường nắng nóng vào lớp học điều hòa cũng gây nên nguy cơ sốc nhiệt, viêm phổi, đau họng...

BS Vũ Thanh Huyền cho biết, nhiều người thấy môi trường bên ngoài nắng nóng nên thích mở nhiệt độ điều hòa thật thấp, uống nhiều nước đá để giải nhiệt, điều này vô tình đẩy nguy cơ đột quỵ, mắc các bệnh đường hô hấp, phổi tăng cao. Trong việc chăm sóc người bệnh tại nhà, mọi người nên đặt 1 chiếc chăn bên cạnh để đắp và theo dõi thường xuyên. Đối với nhóm bệnh nhân không xoay trở mình được thì để điều hòa ở mức 28 độ. Còn lại các bệnh phổi khác để từ 27 độ trở lên.

Bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên khi gặp người bị đột quỵ do nắng nóng, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tỉ lệ cứu sống càng cao, đặc biệt là phải được đưa tới viện vào "giờ vàng" (tức 3-4,5 tiếng đầu sau khi đột quỵ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đột quỵ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước