Việt Nam nỗ lực, tự tin tiếp cận và triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/02/2022 21:44 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, tỷ lệ bao phủ vaccine cho nhóm trẻ từ 12 - 17 tuổi đã đạt khoảng 99% mũi 1 và 94% tiêm đủ liều 2 mũi.

Còn với nhóm trẻ từ 5 - 11 tuổi, Bộ Y tế cho biết, việc mua 21,9 triệu liều vaccine Pizer cho trẻ em cơ bản đã hoàn tất, chậm nhất vào ngày 30/4 sẽ nhận đủ vaccine.

Nhiều phụ huynh mong muốn trẻ được tiêm vaccine

Sự chuẩn bị lộ trình sẵn sàng từ Bộ Y tế khiến các bậc phụ huynh phần nào yên tâm, đặc biệt khi thời gian ở nhà và học trực tuyến quá dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các gia đình. Nhiều cha mẹ mong muốn con em từ 5 - 11 tuổi của mình sớm được tiêm vaccine để được tới trường an toàn.

Nhiều phụ huynh cho rằng, việc sớm tiêm vaccine cho trẻ em là cần thiết, nhất là khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi nhận thức về việc thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng dịch của các con còn hạn chế.

Đại diện WHO cho biết, vaccine COVID-19 đã được đưa vào sử dụng cho trẻ em 5 - 11 tuổi từ quý IV/2021 tại các quốc gia như Mỹ và Pháp. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, các quốc gia như Australia, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Philippines cũng đã đưa vaccine COVID-19 vào tiêm cho nhóm tuổi này.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, Chính phủ Việt Nam cần đảm bảo các bước cần thiết để triển khai chiến dịch tiêm vaccine một cách an toàn, trong đó tập trung vào việc truyền thông về tính an toàn, hiệu quả và các tác dụng phụ có thể xảy ra đối với trẻ khi tiêm.

Gia tăng số trẻ chưa tiêm vaccine mắc COVID-19

Cùng nỗ lực bao phủ vaccine đủ liều tạo miễn dịch cộng đồng, nhiều nước đang nhanh chóng triển khai tiêm cho nhóm trẻ 5 - 11 tuổi. Trong bối cảnh tiến tới giai đoạn bình thường mới của Việt Nam cũng như xu hướng mở cửa trở lại trên toàn thế giới, làn sóng COVID-19 đang tấn công vào đối tượng trẻ em, nhất là ở nhóm dưới 12 tuổi.

Theo thống kê sơ bộ tại Việt Nam, tính từ đầu dịch đến nay, đã có hơn 500.000 trẻ em mắc COVID-19, chiếm hơn 19% tổng số ca mắc. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là nhóm trẻ từ 6 - 12 tuổi.

Kết quả phân tích gần 2.500 trường hợp trẻ mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, có 165 trẻ ở mức độ nặng, nguy kịch. Trong số này, có gần 14% trẻ thừa cân, béo phì, 8,5% có bệnh đi kèm.

Việt Nam nỗ lực, tự tin tiếp cận và triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em - Ảnh 1.

Việt Nam nỗ lực, tự tin tiếp cận và triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em, tạo lớp bảo vệ miễn dịch để trẻ có thể trở lại trường học an toàn. (Ảnh: Dân trí)

Trong 2 tuần đầu tháng 2 này, tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, số trẻ em nhập viện do mắc COVID-19 tăng 30% so với tháng 1. Malaysia cũng ghi nhận số bệnh nhi tăng cao với gần 17.000 ca mắc dưới 12 tuổi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, làn sóng dịch Omicron có thể khiến số trẻ nhập viện tăng gấp 4 lần so với biến thể Delta. Vì vậy, bảo vệ trẻ bằng chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh.

Malaysia đã tiến hành tiêm cho nhóm 5 - 11 tuổi từ đầu tháng 2, với hơn 500.000 trẻ được cha mẹ đăng ký tiêm. Thái Lan mở đợt tiêm đầu tiên cho lứa tuổi này từ ngày 31/1 trên cơ sở tự nguyện.

Trước đó, Mỹ và một số nước thuộc Liên minh châu Âu cũng đã triển khai tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. Trẻ được tiêm 2 mũi, cách nhau 3 tuần với liều nhỏ hơn của người lớn.

Việc tiêm vaccine cho trẻ em là chuyện hệ trọng. Chính phủ đã chỉ đạo làm chắc chắn, khoa học, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ em. Chính phủ đã có nghị quyết về việc mua 21,9 triệu liều vaccine cho trẻ em 5 - 11 tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp cận nguồn vaccine này cũng không dễ do nguồn cung có hạn, nhu cầu rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: "Ngày 15/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp điện đàm với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Pfizer để thúc đẩy tập đoàn này giao vaccine dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhanh nhất và sớm nhất có thể. Và ngay ngày 16/2, một ngày sau cuộc điện đàm của Thủ tướng, Chủ tịch Pfizer đã có thư gửi Thủ tướng khẳng định, trên cơ sở cố gắng hết sức để điều phối, Pfizer sẽ chuyển ngay vaccine dành cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi cho Việt Nam và đẩy nhanh tiến độ giao vaccine, cung ứng thêm 6 triệu liều vaccine so với dự kiến trong tháng 5/2022 và hoàn thành chuyển giao toàn bộ 21,9 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong cuối tháng 6/2022. Như vậy, có tín hiệu tích cực là chúng ta đã có thể giải tỏa được vấn đề tiếp cận vaccine cho trẻ em".

Như vậy, chúng ta có thể tự tin về nguồn vaccine để tiêm cho trẻ em. Và điều quan trọng hiện nay là ý thức chấp hành nghiêm túc, sự tham gia và hưởng ứng của người dân để có thể triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm cho trẻ em, tạo lớp bảo vệ miễn dịch để các em có thể trở lại trường học an toàn.

81% người được hỏi sẵn sàng đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19 81% người được hỏi sẵn sàng đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19

VTV.vn - Đại đa số ý kiến cho rằng họ "Sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19" nếu ngành Y tế tổ chức chiến dịch tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước