Việt Nam sẽ giải trình tự gen từ các F0 nhập cảnh để xác định biến thể mới Omicron

Quỳnh Anh-Thứ năm, ngày 02/12/2021 21:29 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, để chủ động ứng phó với biến thể này, việc nâng cao ý thức phòng chống dịch từ mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng.

Để chủ động ứng phó và đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới Omicron, việc phát hiện sớm các trường hợp F0 nhiễm biến chủng này được cho là việc làm thiết yếu đầu tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tiến sĩ Hoàng Vũ Mai Phương - Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - cho biết: "Tất cả những ca nhập cảnh từ những khu vực được WHO khuyến cáo đã lưu hành biến thể mới thì sẽ đều được quan tâm và làm xét nghiệm sớm nhất có thể. Đối với những mẫu thu thập từ bệnh nhân nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi sẽ giải trình tự gen để xác định xem những trường hợp như thế có nhiễm chủng mới hay là không. Những mẫu mà được giải trình tự gen cần phải được lựa chọn theo tiêu chuẩn phù hợp, thời gian thực hiện trong vòng 3 - 5 ngày".

Liên tục làm việc, kết nối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các trường đại học lớn trên thế giới là cách mà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chủ động trong việc giám sát sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2 và tự tin trong việc thực hiện giải trình tự gen xác định biến chủng mới.

"Về việc giải trình tự gen để giám sát sự thay đổi của virus cũng như sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thường xuyên phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, các trường đại học ở Nhật và đại học Oxford để cập nhật quy trình giải trình tự gen mới nhất… Tổng số lượng mẫu trong làn sóng dịch lần này Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã giải trình gen được hơn 300 trình tự. Hiện tại, ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương việc giải trình tự gen đang được thực hiện bằng phương pháp giải trình tự gen mới, chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm để thực hiện giải trình tự gen xác định biến chủng mới" - Tiến sĩ Hoàng Vũ Mai Phương - Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói.

Biến chủng mới Omicron được dự báo là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn biến chủng Delta nhiều lần, chính vì vậy theo các chuyên gia để chủ động ứng phó với biến thể này việc nâng cao ý thức phòng chống dịch từ mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng.

Hiện Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia có ghi nhận các ca nhiễm biến chủng mới và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia này. Đồng thời, việc phân tích biến thể mới cũng được tăng cường nhằm sớm phát hiện và có căn cứ để đưa ra báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn về phương án ứng phó với biến thể Omicron Thủ tướng chỉ đạo khẩn về phương án ứng phó với biến thể Omicron

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị phương án về vaccine và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến thể mới Omicron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước