Việt Nam sẽ nhập khẩu vaccine phòng COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2020 22:55 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án mua vaccine phòng COVID-19, trong đó nêu rõ số lượng liều cần mua, số người và đối tượng cần tiêm trước để trình Chính phủ quyết định.

Việc này là nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân khi đại dịch vẫn đang bùng phát trên toàn cầu. Quyết định này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp chiều nay (21/12) của Thường trực Chính phủ.

Việt Nam sẽ nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo chỉ đạo của Thủ tướng ngay từ khi dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, việc nghiên cứu phát triển vaccine phòng COVID-19 ở trong nước đã được triển khai từ sớm và đã được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 1 trong 4 đơn vị nghiên cứu phát triển thì đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1. 

Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã phát triển thành công vaccine phòng COVID-19 ở các nước, thì từ thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 như Việt Nam hiện nay, phải mất từ 8-12 tháng nữa mới có vaccine thành phẩm. Còn 2 đơn vị khác, thì phải đến tháng 3 năm sau mới bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1. Như vậy, nhiều khả năng phải mất khá lâu nữa Việt Nam mới có vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước để tiêm phổ cập nhằm bảo đảm miễn dịch cộng đồng. Trong khi đó các nguồn cung cấp vaccine khác cho Việt Nam đều chưa mấy khả thi.

Việt Nam sẽ nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế vừa tiếp tục tìm nguồn cung vaccine phòng COVID-19 khả thi, đồng thời hoàn thiện Đề án trình Chính phủ quyết định trong phiên họp tới. Bộ cũng cần hợp tác với các nước trên thế giới để tìm đối tác cho các đơn vị nghiên cứu trong nước rút ngắn thời gian thử nghiệm lâm sàng trên người ở các bước tiếp theo. Nhà nước sẽ hỗ trợ cho các đơn vị nghiên cứu trong nước nhưng phải đúng quy định và có kết quả. 

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế lập Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm ở người với độ an toàn sinh học cao, để Việt Nam có thể chủ động các loại vaccine khác. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, 2021 cả nước phải tập tiếp tục chủ động phòng chống COVID-19. Theo đó, người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không tập trung đông người nếu không cần thiết đi cùng với kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua biên giới và thực hiện nghiệm cách ly y tế những người nhập cảnh. Vì hiện nay, ở các nước đang triển khai tiêm vaccine và một số nước Đông Nam Á dịch bệnh vẫn đang bùng phát, khiến thế giới có nửa triệu người nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước