Vụ 2 học sinh đuối nước ở Quảng Bình: Nguyên nhân do khai thác cát sỏi trái phép?

Nguyễn Chiến-Thứ hai, ngày 15/04/2024 17:13 GMT+7

Máy múc đang xúc cát trên bờ lấp hố sâu thì bị người dân phát hiện trình báo

VTV.vn - Nhiều người dân cho rằng việc xuất hiện hố sâu nghi do khai thác cát sỏi trái phép là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của hai cháu M. và Tr.

Sáng ngày 14/4, khi phát hiện một máy xúc đang múc cát ven bờ sông đổ xuống hố sâu nhằm xóa hiện trường, người dân đã yêu cầu lập biên bản việc xóa dấu vết này nhằm điều tra trách nhiệm khai thác cát sỏi trái phép gây chết người. Sau khi chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã Đồng Hóa đến hiện trường, máy múc đã dừng hoạt động và đậu sát bờ sông. Qua xác minh, chủ máy múc là ông Trần Văn Nam (thôn Đồng Sơn, xã Đồng Hóa), lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ máy múc trên.

Trước đó, ngày 11/4, các cháu Trần Thị Trà M. và Lê Bảo Tr., cùng 13 tuổi, đang học tại trường THCS xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa), sau khi tan học đã rủ nhau ra bãi tắm cạn thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa để tắm. Bất ngờ 2 cháu bị rơi vào hố sâu dẫn đến đuối nước.

Vụ 2 học sinh đuối nước ở Quảng Bình: Nguyên nhân do khai thác cát sỏi trái phép? - Ảnh 1.

Tại vị trí 2 học sinh bị đuối nước, xuất hiện 1 hố sâu bất thường

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ đuối nước là một hố sâu có kích thước rất lớn, xung quanh hố lòng sông khá bằng phẳng. Người dân thôn Đại Sơn cho biết, đoạn sông này chỉ cạn ngang đầu gối người lớn, mát mẻ, người dân thường xuyên đến tắm ở đây. Việc xuất hiện hố sâu này nghi do khai thác cát sỏi trái phép là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của hai cháu M. và Tr.

Ông Lê Anh Tuấn, chú ruột cháu Lê Bảo Tr. cho biết, bà con trong thôn phát hiện hố sâu này là do người của Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa là ông Nguyễn Tiến Nam múc để san gạt nền nhà của ông Nam đang xây mới dẫn đến cái chết đau lòng của hai cháu. Theo người dân, tại bãi tắm cạn thượng nguồn này, mỗi lần có thuyền máy đến hút cát sỏi, UBND xã đều xử lý vì là bãi tắm cạn, không được phép hút cát sỏi dưới mọi hình thức.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng, bà con nhân dân làm nhà có lấy xe cát ven sông là bị xử lý, riêng liên quan đến người của Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa, hút cát sỏi thì không bị xử lý.

Vụ 2 học sinh đuối nước ở Quảng Bình: Nguyên nhân do khai thác cát sỏi trái phép? - Ảnh 2.

Nhà ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa đang được thi công cách đó không xa

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa thừa nhận ông đang làm nhà, vì có công việc đi Hà Nội nên nên giao khoán cho đoàn thợ, đoàn thợ lấy cát sỏi lên san gạt nền nhà, ông không có chủ trương lấy cát sỏi bãi tắm làm nhà. Vị trí nhà của ông Nam cách hố sâu khai thác cát sỏi khoảng 500m, trên khu vực này chỉ mình nhà ông Nam làm nhà. Số cát sỏi ước tính lấp móng nhà ông nam khoảng 15m3.

Ông Trần Văn Sơn, bố của cháu M. cho biết, UBND huyện cần làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND xã khai thác cát sỏi trái phép về làm nhà riêng gây ra cái chết thương tâm của con gái tôi.

Trước đó, khi hai cháu tử vong, ông Nam chủ động cung cấp thông tin cho báo chí do triều cường dẫn đến đuối nước. Tuy nhiên người dân sống ở đây phản ứng, thôn Đại Sơn không có triều cường vì nằm trên núi cao, do đó việc ông Nam cung cấp sai thông tin là nhằm xóa dấu vết khai thác cát sỏi trái phép.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, đã nắm tình hình và đang chỉ đạo làm nghiêm, sai đến đâu xử lý trách nhiệm đến đó và không dung túng hành vi khai thác cát sỏi trái phép gây chết người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước