Vụ bé gái bị găm đinh vào đầu: Phải lên tiếng để ngăn chặn bạo hành trẻ em

Nguyễn Ngân, Đức Thắng-Thứ sáu, ngày 21/01/2022 14:14 GMT+7

VTV.vn - Một điều rất đáng tiếc trong sự việc này đó là người thân và hàng xóm của em bé trước đó đã nhiều lần nhận ra những dấu hiệu bạo hành nhưng đã không tố cáo.

Ngôi nhà cấp 4 - từng là mái ấm của 3 chị em gái, giờ chỉ còn 2. Bà Đinh Thị Lợi (xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) một tay chăm các cháu từ khi cháu chào đời. Đến khi hai vợ chồng con trai ly hôn, bé út theo mẹ, 2 chị lớn ở với bố cùng ông bà nội.

Chỉ từ tháng 9 năm ngoái đến nay, 4 lần cháu gái út đi viện. Theo lời con dâu bà vì em uống nhầm thuốc trừ sâu, nuốt đinh ốc vít và chơi tự ngã gãy tay.

"Cứ mỗi lần đi viện về cháu lại bảo muốn về với các chị nên chúng tôi đón về. Được mấy hôm mẹ lại đón đi. Tôi đã nghĩ sai cái đinh to như vậy lại nuốt được nhưng vẫn cứ nghĩ thôi im lặng mong con dâu mong mẹ nó về lại đây với các con. Ai ngờ giờ lại như vậy" - bà Lợi cho biết.

Anh Kiều Văn Minh là chủ nhà trọ - nơi hai mẹ con sống cùng với người tình của mẹ. Khu trọ dành cho những công nhân làm việc ở làng nghề. Những căn phòng đóng kín từ sáng đến chiều tối, đến khi các gia đình về nhà cũng lại đóng cửa.

Trụ sở UBND xã Canh Nậu, đến lần nhập viện thứ tư của cháu - ông nội của em đã đến đây báo công an xã và gọi điện Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 nhờ điều tra về sự việc của cháu nội. Với kết quả chụp X quang từ bệnh viện cho thấy có 9 chiếc đinh nhỏ trên đầu em, ông đã không thể không lên tiếng.

Ông Nguyễn Đức Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội - cho hay: "Gia đình ra xã báo khi sự việc đã muộn quá. Cán bộ xã cuối năm nhiều việc chúng tôi cũng không thể biết được khi gia đình không thông báo. Trước đó, đã có nhiều dấu hiệu như vậy, giá như hàng xóm và người thân cháu nói ra chúng tôi không để như vậy".

Đã có quy định về trách nhiệm trình báo của mỗi cá nhân khi chứng kiến hoặc nghi ngờ về nguy cơ bị bạo hành, xâm hại của trẻ. Bốn đầu mối tiếp nhận thông tin gồm: Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và cơ quan LÐ-TB&XH các cấp. Tuy nhiên, người dân còn tâm lý e ngại khi cung cấp thông tin các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em.

Sự lên tiếng của người thân, các cơ quan ở địa phương có thể đã ngăn được một vụ án thương tâm. Đôi mắt ngây thơ của 2 người chị bé gái 3 tuổi, các em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với em gái và vẫn đang đợi em về nhà cùng chơi đồ hàng.

Hãy gọi tổng đài 111 để tố giác hành vi bạo hành trẻ em Hãy gọi tổng đài 111 để tố giác hành vi bạo hành trẻ em

VTV.vn - Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em, với đầu số 111, hoạt động miễn phí 24/7 là một địa chỉ có thể tiếp cận trong trường hợp cần tố giác hành vi bạo hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước