Vụ CEO "bắn chun" vào cổ tay nhân viên: Tạo động lực hay hiệu ứng đám đông mù quáng?

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 27/09/2024 17:53 GMT+7

Team building - hoạt động được coi là quan trọng và thường xuất hiện trong các buổi đào tạo đội nhóm. Nhưng thực sự nó có thể tạo động lực hay chỉ là hiệu ứng đám đông mù quáng.

Dây chun - 1 sản phẩm ra đời tại Anh từ năm 1845 với mục đích ban đầu là để buộc những tập thư phục vụ trong ngành bưu điện, thế nhưng mấy ngày qua lại nổi rần rần với 1 công dụng khác.

Hôm 23/9, đoạn clip sếp nữ bắn chun vào cổ tay nhân viên để đào tạo bán hàng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Đi kèm với video là dòng tin: "Cả hội trường khóc nấc khi những thành viên thiếu nỗ lực, thiếu KPI bị siêu chủ tịch búng dây chun". Trong clip, xuất hiện một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trên sân khấu giao lưu. Sếp nữ của đội nhóm kéo căng dây chun trên tay của từng nhân viên và thả ra khiến cổ tay của họ sưng tấy. Vừa bắn dây chun, nữ CEO vừa hét to: "Không xứng đáng làm người đứng đầu", "Tại sao đội nhóm không trung thực?" ... Ở phía đối diện, các cô gái bị bắn chun đau đớn, gục xuống và khóc nấc lên. Sau màn bắn dây chun, nữ CEO đã ôm nhân viên an ủi, khích lệ rồi đôi bên cùng khóc. Phía dưới hội trường, các nhân viên khác cũng rơi nước mắt.

Một sự kiện với những hình ảnh lạ lùng, ấn tượng như thế này làm sao mà cộng đồng mạng bỏ qua được. Sau đó khắp các trang mạng là các clip biến thể - bắt trend. Điểm chung là đều hét vào mặt nhau: "tại sao không làm được cái này, cái kia" xong là bắn chun pep pep pep … Câu chuyện cũng được mở rộng thêm nhiều ý kiến như sản phẩm của đơn vị này có dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo, thổi phồng công dụng, từng bị phạt, từng bị thu hồi vì chứa chất cấm …

Cùng với một số hoạt động hay xuất hiện trong các buổi đào tạo đội nhóm khác, cuối cùng nó có thể tạo động lực thật, hay chỉ là hiệu ứng đám đông mù quáng mà thôi. Đó có lẽ cũng là suy nghĩ của nhiều người trong chúng ta khi xem những đoạn clip kia. Nhưng vẫn phải chú ý rằng: phần lớn chúng ta đều là người ngoài cuộc khi nhận xét về những hình ảnh ấy. Trong chính bài giải thích sau đó của vị CEO "bắn chun" kia cũng có nhắc tới việc này: "Có lẽ do những ai không tham dự chương trình không hiểu được bối cảnh và mục đích của trò chơi". Vậy nhưng, có một số điều chẳng cần tham dự chúng ta cũng có thể biết. Trước tiên là sự an toàn của hoạt động này.

Chia sẻ trên mặt báo, nhiều chuyên gia y tế cho rằng: cảm thấy sốc khi xem video bắn chun vào cổ tay này, bởi: cổ tay là khu vực rất nhạy cảm với nhiều mạch máu, gân, dây thần kinh năm dưới bề mặt da. Trong đó, động mạch quay nằm ở cổ tay rất nông, nếu tác động lực mạnh có thể gây ra chấn thương. Nếu hành động này lặp lại nhiều lần có thể gây tổn thương dây thần kinh cổ tay, thậm chí có thể khiến đau dây thần kinh kéo dài. Điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng cầm nắm, hoạt động bình thường của tay.

Lý thuyết về sức khỏe thì là như vậy, nhưng khi ở trong một môi trường mà ai cũng đang hừng hực khí thế, cảm xúc dâng trào thì khó mà có thể tự nhận ra những nguy cơ về sức khỏe này. Lúc này, trách nhiệm của Ban tổ chức các hoạt động đội nhóm ấy lại càng nặng nề, cần phải để tập thể hưng phấn trong tầm kiểm soát. Cái dây chun là còn nhỏ, trong nhiều hoạt động đội nhóm khác, nếu không có tính toán kỹ lưỡng, hậu quả có thể hiển hiện ngay trước mắt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước