Hà Nội:

Vụ cháy ở phố Hàng Lược: Hàng xóm, người nhà phá cửa nhưng không thể vào cứu

Phùng Anh-Thứ hai, ngày 15/01/2024 11:04 GMT+7

VTV.vn - Người dân sinh sống gần ngôi nhà 4 tầng bị cháy trên phố Hàng Lược (Hà Nội) sau khi phát hiện đám cháy đã dùng xà beng cậy cửa cứu người, nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn.

Liên quan tới vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa trên phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Hinh chủ ngôi nhà nằm sát cạnh cửa hàng cũng là em ruột của chủ nhân ngôi nhà bị cháy cho biết: "Lúc đó tôi đang ngủ trên gác thì nghe thấy tiếng hô hoán của cô bán phở ở đối diện nhà "cháy rồi, cháy rồi, cháy nhà kìa". Tôi gọi cả nhà thức dậy cùng chạy xuống dưới. Đầu tiên chúng tôi thấy ngọn lửa cháy nhỏ phía bên ngoài rèm cửa, nhưng chỉ sau mấy phút ngọn lửa đã bùng lên rất lớn".

"Chúng tôi hô hoán nhau dùng xà beng bật cửa lên, phải mất một lúc chúng tôi mới có thể phá cửa. Nhưng khi phá được cửa thì khói bên trong ùa ra, cửa kính của ngôi nhà rơi xuống khiến chúng tôi không thể tiếp cận vào bên trong ngôi nhà. Chúng tôi đã gọi điện và chờ lực lượng PCCC và CNCH đến ứng cứu" - ông Hinh cho hay.

Vụ cháy ở phố Hàng Lược: Hàng xóm, người nhà phá cửa nhưng không thể vào cứu - Ảnh 1.

Hiện trường đám cháy ngôi nhà 4 tầng số 4A Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Vụ cháy ở phố Hàng Lược: Hàng xóm, người nhà phá cửa nhưng không thể vào cứu - Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa. Hậu quả, vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể của 4 nạn nhân xuống bàn giao cho cơ sở y tế.

Vụ cháy ở phố Hàng Lược: Hàng xóm, người nhà phá cửa nhưng không thể vào cứu - Ảnh 3.

Vào lúc 4h48 phút ngày 15/1/2024, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình cử lực lượng chi viện cho Công an quận Hoàn Kiếm, phối hợp chữa cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo: Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình bị nạn theo quy định. Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra cháy.

Vụ cháy ở phố Hàng Lược: Hàng xóm, người nhà phá cửa nhưng không thể vào cứu - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước