Vụ container đè bẹp limousine: Xác định nguyên nhân và danh tính 3 nạn nhân tử vong

T.H-Thứ năm, ngày 18/06/2020 10:59 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn (Báo Giao thông)

VTV.vn - Theo nhận định ban đầu, do trời khuya, đường vắng, các lái xe có thể không làm chủ tốc độ nên gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 18.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 18 thuộc địa phận huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xảy ra đêm 17/6.

Ba nạn nhân tử vong gồm 2 nam, 1 nữ đi trên xe Limousine là: chị Hà Minh Trang, sinh năm 1997, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); anh Dương Văn Tú, sinh năm 1976, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) và lái xe Hoàng Minh Hà, sinh năm 1981, thôn 1, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái.

Được biết, anh Tú là Giám đốc và chị Trang là kế toán của một công ty tư nhân ở Quảng Ninh. Khi xảy ra tai nạn, trên xe Limousine chỉ có 3 người và cả 3 người đều tử vong.

Nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do trời khuya, đường vắng, các lái xe có thể không làm chủ tốc độ nên gây tai nạn.

Lái xe container đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22h30 ngày 17/6, tại km 256 +700 trên Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Quảng Minh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong.

Vụ container đè bẹp limousine: Xác định nguyên nhân và danh tính 3 nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên xe ô tô BKS 79B-029.12 đều tử vong, chiếc xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn


Chiếc xe container biển kiểm soát 14C-009.86 chạy hướng Móng Cái về Hạ Long thì vào cua, phanh gấp và bất ngờ đổ ra, sau đó đè lên, kéo lê xe chở khách hiệu Limousine 9 chỗ biển kiểm soát 79B-029.12 xuống vực sâu khoảng 5m. Chiếc xe container bị lật, đè bẹp xe Limousine khiến một tài xế và hai hành khách trên xe tử vong.

Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chiếc xe container BKS 14C-009.86 đi với tốc độ 67km/h vào lúc 22h29'30s. Trước đó 10s, tốc độ chiếc xe này là 63km/h. Riêng xe limousine BKS 79B-029.12 không có dữ liệu về tốc độ.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng như Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông và Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời tại hiện trường tổ chức cứu nạn, dùng xe cẩu kéo xe container, đưa các nạn nhân ra ngoài. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước