Vụ nâng ngực gây tử vong ở TP.HCM: Người thực hiện phẫu thuật là bác sỹ răng hàm mặt

VTV9-Thứ năm, ngày 10/08/2017 15:04 GMT+7

Nạn nhân vụ nâng ngực dẫn đến tử vong ở TP.HCM.

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc cô gái 22 tuổi nâng ngực dẫn đến tử vong ở TP.HCM, bác sỹ Lê Tấn Hùng, người thực hiện ca phẫu thuật, là bác sỹ chuyên khoa răng hàm mặt.

Ngày 9/8, bác sỹ Lê Tấn Hùng, Trưởng Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, người trực tiếp phẫu thuật cho nạn nhân, đã đến làm việc với Sở Y tế thành phố. Theo đó, chuyên môn của ông Lê Tấn Hùng là bác sỹ răng hàm mặt và chỉ được phép làm thẩm mỹ khuôn mặt vị trí từ cổ trở lên.

Bác sỹ Hùng hiện đã bị yêu cầu ngừng thực hiện tất cả phẫu thuật ngoài vùng răng hàm mặt ở bất kỳ cơ sở y tế nào. Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM phải khẩn trương làm rõ sự việc và xử lý vi phạm đối với người hành nghề và đơn vị liên quan.

Sáng 10/8, đường dây nóng VTV9, Đài THVN đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người tự xưng là người nhà của nạn nhân nhờ hướng dẫn hỗ trợ khởi kiện bác sỹ trực tiếp phẫu thuật cho cháu mình.

Cô gái tử vong sau nâng ngực: Niêm phong bệnh án, yêu cầu bệnh viện báo cáo Cô gái tử vong sau nâng ngực: Niêm phong bệnh án, yêu cầu bệnh viện báo cáo

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM đang vào cuộc làm rõ vụ việc một cô gái 22 tuổi ở huyện Hóc Môn tử vong sau khi giải phẫu thẩm mỹ đặt túi nâng ngực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước