Vụ ngư dân bị bạo hành trên tàu cá: Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu xử lý nghiêm

PV (tổng hợp)-Thứ năm, ngày 17/11/2022 18:24 GMT+7

Hình ảnh người đàn ông bị bấm kềm vào ngón tay cái.

VTV.vn - Liên quan đến vụ ngư dân bị bạo hành dã man trên tàu cá, chiều 17/11, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra, xác minh thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên; xử lý nghiêm theo quy định nếu có sai phạm, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 21/11.

Trước đó, ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Theo hình ảnh clip thứ nhất ghi lại, một ngư dân mặc áo thun xanh, môi và mặt bị sưng phù đã bị 2 người đàn ông khác dùng kềm bấm vào môi, ngón tay... Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện những hành động dã man.

Ở clip thứ hai ghi lại cảnh nạn nhân ở trần bị 1 thanh niên dùng cây kềm bấm vào tai và lớn giọng hỏi: "Tao nói mày có sai không?". Nạn nhân đáp "sai" và hứa "từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết".

Theo báo cáo bước đầu của UBND huyện Trần Văn Thời, trong sự việc này, 2 bị hại là T.V.T (47 tuổi) và L.V.B (30 tuổi), cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. 3 người tham gia đánh là N.V.T (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), N.C.T (34 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) và N.V.H (38 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Cụ thể, những ngày cuối tháng 5/2022, anh T. và B. đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá BT 97993-TS. Cả 2 chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc mà không yêu cầu xử lý hình sự.

Sau khi nhận được trình báo của hai nạn nhân, cơ quan chức năng đã 3 lần yêu cầu chủ tàu là bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi Năm Bộ) đưa tàu vào đất liền để xử lý các nghi can, nhưng đến nay tàu cá nói trên vẫn còn ngoài khơi.

UBND huyện Trần Văn Thời cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo Công an huyện phân công lực lượng xác minh làm rõ vụ việc, phối hợp với Đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Hà điều phương tiện vào bờ để làm việc với các đối tượng trên tàu, làm rõ vụ việc, nếu có dấu hiệu phạm tội thì tiếp nhận tin báo và khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật…

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ Online, gia đình của bị hại T.V.T, sau khi bị đánh, anh T. được bồi thường 150 triệu đồng. "Hơn một tháng điều trị bệnh tại thị trấn Sông Đốc, con tôi tiếp tục đi ghe biển cho một chủ ghe khác, cũng xuất phát từ cửa biển Ông Đốc", mẹ anh T cho hay.

Cũng theo thông tin từ gia đình, những người đánh anh T. đã bồi thường 200 triệu đồng trước sự chứng kiến của công an. Trong đó, anh T. bị đánh nặng nên được bồi thường 150 triệu đồng, anh B. bị đánh nhẹ hơn được bồi thường 50 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước