Vụ sập trần cửa hàng tiện lợi ở TP Hồ Chí Minh: Kết cấu mối hàn yếu, không đảm bảo chất lượng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 16/02/2023 21:27 GMT+7

Ảnh: Phan Nhân

VTV.vn - Do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng cùng với việc để quá nhiều hàng hóa nặng khiến sàn lầu 1 cửa hàng tiện lợi không chịu được dẫn đến sập.

Ngày 16/2, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến nguyên nhân vụ sập cửa hàng tiện lợi Circle K (Quận 4) hồi cuối tháng 1, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an Quận 4 đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Theo đó, do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng, cùng với việc cửa hàng để quá nhiều hàng hóa nặng khiến sàn lầu 1 cửa hàng tiện lợi không chịu được dẫn đến tình trạng đứt gãy, sập cửa hàng.

Từ kết luận này, cơ quan Công an Quận 4 sẽ dựa theo các nguyên nhân để tiếp tục điều tra, xác minh vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 18/1, cửa hàng tiện lợi Circle K tại địa chỉ 18 Vĩnh Hội, phường 4, Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ sập xuống khiến một người tử vong. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, phần tầng lầu của cửa hàng tiện lợi đổ sập, nhiều người đang ở tầng trệt bị đè, mắc kẹt.

Về tình trạng sử dụng mô tô nước hoạt động trên sông Sài Gòn gây nguy cơ mất an toàn giao thông, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, qua rà soát đã lập danh sách 33 chiếc (trong đó có đăng kiểm 16/33 chiếc, có đăng ký 17/33 chiếc). 

Theo quy định tại Nghị định số 48/2019 về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thì các loại hình vui chơi giải trí dưới nước, chỉ được phép hoạt động trong vùng nước được cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh chưa có khu vực nào được cấp phép và quy hoạch, do đó, hầu hết các mô tô nước hoạt động sai vùng nước quy định. 

Từ năm 2022 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử lý 5 trường hợp vi phạm với số tiền 67 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát đường thủy đang tiếp tục làm rõ để xử lý vi phạm đối với 6 trường hợp. 

Qua vụ việc trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các cá nhân tổ chức không sử dụng hoạt động mô tô nước trái phép, gây nguy hiểm cho bản thân và giao thông thủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước