Vụ thu quỹ lớp "bất thường": Đình chỉ thu 1 triệu đồng để liên hoan, dã ngoại

Nguyễn Chiến-Thứ năm, ngày 25/05/2023 16:41 GMT+7

VTV.vn - Chi hội lớp 11D6 khẳng định việc quỹ lớp âm 30 triệu đồng là sai sự thật. Nhà trường cho biết sẽ tổ chức cuộc họp để công khai trực tiếp các khoản thu, chi của lớp.

Sáng 25/5, thầy Dương Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, Trường đã gửi báo cáo sự việc một phụ huynh phản ánh cuối năm tiền quỹ lớp "âm" gần 30 triệu đồng, gây xôn xao dư luận lên lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình.

Vụ thu quỹ lớp bất thường: Đình chỉ thu 1 triệu đồng để liên hoan, dã ngoại - Ảnh 1.

Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới)

Trước đó, chiều ngày 21/5, lớp 11D6 tổ chức cuộc họp có sự tham dự của 40/45 phụ huynh (vắng mặt 5 người, trong đó có phụ huynh Võ Thị Tuyết Nhung).

Tại cuộc họp, sau khi thông báo tình hình của nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trình bày tình hình hoạt động của lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trao đổi quá trình hoạt động và thu chi quỹ hội trong năm học. 40/45 phụ huynh lớp 11D6 có mặt đã nhất trí 100% các nội dung trong cuộc họp.

Tuy nhiên, do không tham dự nên nắm nội dung cuộc họp của lớp không đầy đủ, cùng với những ý kiến trao đổi qua zalo của lớp với GVCN chưa thỏa đáng nên phụ huynh Võ Thị Tuyết Nhung đã đăng trên mạng xã hội Facebook với nội dung: "Lớp 11: kỳ 1 âm tiền quỹ lớp, đầu kỳ 2 đã đóng thêm 1,5tr/1hs. Cuối kỳ 2 đóng thêm 650k/hs/45hs. Âm gần 30tr. Quá kỷ lục".

Hiệu trưởng Nhà trường đã gọi điện trực tiếp cho phụ huynh để trao đổi và mời phụ huynh đến trường để làm việc, tuy nhiên, phụ huynh đã từ chối. Hiệu trưởng đã có đề xuất gỡ thông tin trên mạng để tránh bình luận của cộng đồng không tốt khi Nhà trường chưa kiểm tra và xác minh cụ thể và phụ huynh trả lời là "để em suy nghĩ đã".

Căn cứ nội dung phản ánh của PH Võ Thị Tuyết Nhung, sáng ngày 24/5, Nhà trường đã tổ chức cuộc họp giữa Ban giám hiệu, Chi hội lớp 11D6 do PH Nguyễn Viết Dũng (Chi hội trưởng), Nguyễn Thị Hồng Thắm (Chi hội phó) và Đào Hoàng Tâm Hiền (Thủ quỹ) cùng cô giáo Đoàn Thị Thanh Huyền chủ nhiệm lớp 11D6 để kiểm tra các thông tin mà phụ huynh phản ánh.

Theo đó, phụ huynh lớp 11D6 đã thực hiện các khoản thu chi theo Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, thu theo quy định (134.100 đồng x 45 học sinh) và nguồn tài trợ của các cá nhân gần 45 triệu đồng.

Quỹ trực tiếp chi cho các hoạt động trong học kỳ I như: Mua dụng cụ trực nhật; mua bổ sung ghế chào cờ và khóa; mua sách nghề; photo các bài tập; hỗ trợ Đại hội Chi đoàn; hỗ trợ đội văn nghệ, bóng chuyền Nam/Nữ thi đấu nhân dịp 20/11; chi thưởng cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi văn hóa, học sinh tiên tiến và thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa và TDTT.

Do các khoản chi trong học kỳ I vượt quá khoản thu (âm 2.800.000 đồng) và sau đó một số phụ huynh trong BCH Chi hội dùng tiền cá nhân chi thưởng kịp thời cho các học sinh để học kỳ II xin ý kiến thu tiếp, bù vào nguồn âm học kỳ I và chi hoạt động cho học kỳ II, cho nên việc phụ huynh phản ánh âm quỹ cuối học kỳ I là có thật.

Tại cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I, Chi hội trưởng đã thông qua cuộc họp lớp đề xuất nguồn tài trợ của các cá nhân trong học kỳ II là 500.000 đồng. Qua kiểm tra Biên bản cuộc họp lớp 11D6 thời điểm đó có 38/45 PH tham gia và thống nhất 100% mức tài trợ này.

Trong học kỳ II, Chi hội đã chi các khoản: Liên hoan Pizza và trà sữa cho học sinh, mua vật dụng để thi cắm hoa 8/3, mua áo quần cho học sinh nam đá bóng, chi cho học sinh dự thi thanh lịch và tài năng của Đoàn trường tổ chức đợt 26/3 vòng ngoài và vòng trong. Nếu chi cả khen thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cả năm và học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh cuối năm nữa thì cả năm học âm quỹ là 3.850.000 đồng. Vì vậy, thông tin "đầu kỳ 2 đã đóng thêm 1,5tr/1 hs" là không đúng sự thật.

Tại cuộc họp cuối năm, học sinh lớp 11D6 đề xuất phụ huynh tổ chức liên hoan và dã ngoại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng nên BCH Chi hội đã lấy ý kiến của lớp và có 40/45 phụ huynh có mặt trong cuộc họp nhất trí 100% cho tổ chức nhưng chỉ tổ chức ở Bảo Ninh (TP Đồng Hới).

Sau khi lớp thống nhất sẽ trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét quyết định cho phép/không cho phép. Theo tính toán sơ bộ, dự kiến 1 học sinh đóng góp 1 triệu đồng (nếu chỉ đi dã ngoại và bù âm quỹ thì chỉ đóng nộp 650.000 đồng, còn 350.000 là dành cho suất ăn liên hoan cuối năm). Chính điều này đã gây hiểu nhầm cho phụ huynh vắng họp (lấy phép tính 650.000 đồng x 45 học sinh = 29.250.000 đồng) và phản ánh là âm quỹ gần 30 triệu đồng. Điều này hoàn toàn sai sự thật, vì khoản này thực tế chưa thực hiện.

Vụ thu quỹ lớp bất thường: Đình chỉ thu 1 triệu đồng để liên hoan, dã ngoại - Ảnh 2.

Chi hội lớp 11D6 khẳng định việc quỹ lớp âm 30 triệu đồng là sai sự thật

Còn về việc phụ huynh yêu cầu GVCN công khai thu chi tài chính của lớp, thầy Trai cho rằng, theo quy định việc này là do BCH Chi hội thực hiện, còn GVCN không có chức năng này và GVCN cũng đã trao đổi cụ thể với phụ huynh là Chi hội trưởng đã công khai trong cuộc họp chiều ngày 21/5.

Các khoản thu nộp, tài trợ của phụ huynh lớp được BCH hội cử phụ huynh Đào Hoàng Tâm Hiền là thủ quỹ hội và trực tiếp thu chi, có một số phụ huynh vắng mặt trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm, đầu học kỳ (có lý do chính đáng), đã nhờ học sinh mang kinh phí tài trợ nộp cho GVCN, sau đó GVCN chuyển cho thủ quỹ hội; một số quà phụ huynh phát thưởng nhưng do vắng mặt nên phụ huynh lại nhờ GVCN chuyển cho học sinh nên đã gây hiểu nhầm GVCN trực tiếp giữ và thu chi quỹ hội lớp.

Thầy Dương Văn Trai cho biết thêm, hiện tại Nhà trường đã yêu cầu Chi hội phụ huynh lớp 11D6 và GVCN đình chỉ khoản thu 1 triệu đồng cuối năm để tổ chức liên hoan, dã ngoại cho học sinh và bù vào tiền âm quỹ. Còn nguồn âm quỹ Chi hội lớp tiếp tục bàn bạc và tháo gỡ trong năm học sau như: dừng phát thưởng của Hội lớp cho học sinh đạt giải HSG và học sinh đạt các danh hiệu cao cuối năm học 2022-2023, hoặc vận động một số phụ huynh có điều kiện trong lớp tài trợ.

"Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để BCH Chi hội công khai trực tiếp các khoản thu, chi của lớp trước toàn thể phụ huynh lớp 11D6 trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng sẽ mời phụ huynh Võ Thị Tuyết Nhung lên trao đổi cụ thể nội dung vụ việc, thầy Trai khẳng định.

Về hướng xử lý, thầy Trai cho biết, trước mắt Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên Đoàn Thị Thanh Huyền tường trình toàn bộ sự việc, sau đó Nhà trường chỉ đạo một số cá nhân, bộ phận liên quan kiểm tra lại một số nội dung liên quan để làm rõ. "Căn cứ các văn bản quy định hiện hành, tùy theo mức độ vi phạm, từ đó Hội đồng kỷ luật Nhà trường xem xét xử lý với tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó", thầy Trai cho hay.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, Sở đã nhận được báo cáo của Trường THPT Đào Duy Từ. "Sở đang xem xét các nội dung báo cáo của Nhà trường, từ đó mới có cơ sở và hướng xử lý vụ việc theo quy định", lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình khẳng định.

Nhà trường phản hồi bức xúc của phụ huynh về việc thu quỹ lớp 'nhiều bất thường' Nhà trường phản hồi bức xúc của phụ huynh về việc thu quỹ lớp "nhiều bất thường"

VTV.vn - Sau khi tiếp nhận thông tin phụ huynh lớp 11 thắc mắc về khoản tiền quỹ lớp phải đóng thêm, đại diện nhà trường cho biết đã kiểm tra, đình chỉ việc thu thêm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước