Vụ "xe điên" làm 8 người bị thương ở Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ

PV-Thứ bảy, ngày 21/01/2023 07:52 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn.

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội chiều 20/1 được xác định là do tài xế đã không làm chủ được tốc độ, vi phạm nồng độ cồn.

Như tin đã đưa, vào chiều 20/1, tại Quốc lộ 1A (đoạn km14, địa phận xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô Toyota Vios chưa rõ biển kiểm soát đang lưu thông trên đường theo hướng từ huyện Thường Tín vào trung tâm thành phố Hà Nội thì bất ngờ đánh lái sang làn đường ngược chiều, va chạm với 5 xe máy rồi lao vào hộ lan bên đường. Vụ va chạm khiến 3 người bị thương được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, chiếc ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng.

Vụ xe điên làm 8 người bị thương ở Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô Toyota Vios gây tai nạn (Ảnh: HNM)

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an thành phố Hà Nội, nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14 cũng đến bệnh viện để thu thập thông tin, nắm bắt tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định, tài xế điều khiển ô tô là anh T.M.Đ (ở Hà Nội). Qua kiểm tra nồng độ cồn, xác định anh Đ vi phạm ở mức kịch khung 0,404 miligram/ lít khí thở.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là tài xế điều khiển ô tô đã không làm chủ được tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra ban đầu, tài xế Đ chưa xuất trình được giấy phép lái xe.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước