Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
Thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trọng tâm là vùng biển DKI, DKII, rất giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu khí; bởi vậy nơi đây trở thành vùng biển nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, ngày 19/3/2009 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Vùng 2 trực thuộc Quân chủng Hải quân, đánh dấu bước ngoặt trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng ta về xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Vùng 2 được phân công quản lý vùng biển rộng trên 300 ngàn km2 kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu, nơi có những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Vùng 2 đã từng bước phát triển về cả tổ chức biên chế, với nhiều thành phần lực lượng, cùng với nhiều trang bị, khí tài tiên tiến, hiện đại như các tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu săn ngầm, tàu pháo, hệ thống ra-đa đặc chủng, tổ hợp tên lửa bờ hiện đại, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ khác.
Tàu tên lửa 12418 hiện đại của Vùng 2 Hải quân thực hiện công kích mục tiêu trên biển
Từ khi thành lập đến nay, đã có hàng nghìn lượt chuyến tàu, vượt hàng triệu hải lý, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển, bảo vệ ngư trường; tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các lực lượng của Vùng luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo, phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì đấu tranh tuyên truyền, cản phá, cùng với các hoạt động đấu tranh chính trị, ngoại giao, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền biển, đảo, môi trường hòa bình, ổn định trên biển.
Đặc biệt, trong nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động kinh tế của ta trên biển, Vùng 2 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ thăm dò, hạ đặt giàn khoan, khai thác dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam bảo vệ an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác dầu khí ở các khu vực; trong đó, có những nhiệm vụ các lực lượng của Vùng phải kiên trì, bám trụ trong suốt thời gian dài liên tục 184 ngày trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 kiên cường bám trụ, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Cùng với đó, nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, bảo vệ ngư trường với một khu vực biển rộng, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên có bão lớn, nhưng với quyết tâm và tinh thần sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo, Vùng 2 đã điều động hơn 500 lượt chiếc tàu thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển giáp ranh với Malaysia, khu vực đường phân định thềm lục địa Việt Nam - Indonesia, vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia - Thái lan. Vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, vừa ngăn chặn xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ta đã đấu tranh, đàm phán, giải cứu hàng trăm tàu cá Việt Nam và hàng nghìn ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, ngăn cản trên 8.250 lượt tàu cá có ý định xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC).
Lữ đoàn 681 huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cao
Đặc biệt, ở nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 vẫn luôn khẳng định bản lĩnh, kiên cường, bám trụ trước những cơn sóng dữ; kiên quyết đấu tranh cản phá, kiên trì bảo vệ, buộc nước ngoài phải từ bỏ ý định, rút lực lượng, phương tiện ra khỏi vùng biển của ta, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân
Cùng với nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thì nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân trong phòng chống lụt bão, thiên tai dịch bệnh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Do đó, bất kể điều kiện thời tiết bão lụt hay hỏa hoạn, Vùng luôn sẵn sàng lực lượng và túc trực các phương tiện có mặt kịp thời để cứu giúp nhân dân khi bị nạn.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
Trong 5 năm qua, Vùng 2 đã thực hiện hơn 200 lượt tìm kiếm, cứu nạn ngư dân và các tàu thuyền hoạt động trên biển, cấp cứu 337 lượt ngư dân, sửa chữa và lai kéo tàu cá bị nạn 09 vụ/09 tàu; huy động trên 1.000 lượt quân nhân, 408 lượt phương tiện tham gia chữa cháy trên địa bàn; hơn 2.000 ngày công giúp đỡ nhân dân địa phương trên địa bàn phòng chống, khắc phục hậu quả sau bão. Tích cực tham gia và hỗ trợ nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân phòng chống đại dịch Covid-19, cấp nước ngọt và tặng bồn chứa nước cho nhân dân bị hạn mặn.
Chỉ mới đầu tháng 3, ngư dân Đặng Quang Nhí quê Bạc Liêu bị nạn trên biển, sau khi được cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn 1/10 cấp cứu, chăm sóc, hồi phục sức khỏe đã vui mừng chia sẻ: "Rất may cho chúng tôi khi đánh bắt thủy hải sản giữa biển khơi mênh mông, mỗi khi gặp sự cố trên biển, luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, giúp chúng tôi an tâm hơn nhiều mỗi khi ra khơi"
Lực lượng các tàu trực trên biển, sẵn sàng cơ động, cấp cứu ngư dân khi có tình huống.
Bên cạnh đó, Vùng 2 đã phối hợp chặt chẽ với 10 tỉnh, thành phố phía Nam và các đơn vị kết nghĩa đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực trên 70.000 lượt người. Đặc biệt là trong thực hiện Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" đến nay, Vùng đã nhận đỡ đầu 20 cháu học sinh con ngư dân tại các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.
Những hành động dũng cảm, vì nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Hải quân" trong lòng nhân dân; thực sự là điểm tựa, là niềm tin vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, vừa tạo hiệu ứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, vừa khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc.
Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Trần Mạnh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.
Tự hào với truyền thống: "Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng", cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân không ngừng tôi luyện ý chí, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực người quân nhân cách mạng, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.
Với những thành tích xuất sắc trong 16 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Vùng 2 Hải quân đã được tặng thưởng: 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; 04 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Vùng có 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!