Vườn Quốc gia Cát Tiên hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Đ.Huyền-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 17:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/5, VQG Cát Tiên (Đồng Nai) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường.

Vườn Quốc gia Cát Tiên hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Ảnh 1.

Ông Phạm Xuân Thịnh, GĐ Vườn Quốc gia Cát Tiên phát biểu tại buổi lễ.

Trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước với hơn 71.000 ha được bao quanh bởi 90km sông Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên có chức năng quan trọng, được ví như lá phổi xanh chứa hàng triệu tấn carbon, hấp thụ CO2, giảm hiệu ứng khí nhà kính từ phát thải của các khu các đô thị năng động, phát triển nóng như TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương. Với chức năng lưu giữ, điều hòa và dự trữ nước, rừng Cát Tiên đã và đang đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất của hàng triệu người dân sinh sống ở vùng hạ lưu. Vườn cũng là nơi thưc hiện công tác cứu hộ động vật rừng cho cả miền Đông Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Với những cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ vườn là nơi mà du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên để cân bằng cuộc sống.

Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cam kết: Tập trung bảo vệ toàn vẹn diện tích rừng được giao quản lý, đảm bảo Vườn quốc gia Cát Tiên là lá phổi xanh cung cấp Oxy bền vững, giảm thiểu ô nhiễm ở các đô thị và khu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ; đảm bảo an ninh nguồn nước cho dòng sông Đồng Nai, cho hàng chục triệu người dân sống ở vùng Hạ Lưu.

Đồng thời, giữ gìn tính đa dạng sinh học, là ngôi nhà chung, ngôi nhà an toàn cho các loài động thực vật đang sinh sống trong Vườn; chăm sóc, cứu hộ và tái thả những cá thể động vật được lực lượng kiểm lâm, nhân dân địa phương chuyển đến.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ về giá trị của rừng về ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Tuyên truyền giáo dục cho khách du lịch về việc sử dụng bao nilong, sản phẩm nhựa và việc hạn chế xả rác trong rừng.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2023, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên phối hợp với Nhà Thiết kế thời trang Minh Hạnh đã đưa đến với khách tham quan Bộ sưu tập "Cát Tiên bốn mùa xanh lá" lấy ý tưởng và chất liệu hoàn toàn từ hóa lá trong rừng Quốc gia Cát Tiên.

Vườn Quốc gia Cát Tiên hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Ảnh 2.

Trình diễn BTS Cát Tiên bốn mùa xanh lá với thông điệp lan tỏa hành động bảo vệ môi trường.

Ông Phạm Xuân Thịnh chia sẻ, công việc bảo vệ rừng giữ rừng là câu chuyện thầm lặng mà không phải nhiều người dân, du khách từ đô thị có thể hiểu hết được. Nhân sự kiện hôm nay, sử dụng những cành cây lá khô ở trong rừng sáng tạo nên những bộ trang phục thời trang chúng tôi muốn mang thông điệp kết nối với cộng đồng để cho xã hội hiểu và chia sẻ với công việc chúng tôi ở trong rừng. Đồng thời, cũng là động lực cổ vũ cán bộ nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình.

Vườn Quốc gia Cát Tiên hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Ảnh 3.

Du khách tham quan tìm hiểu loài Vượn đen má đỏ Nam bộ, nằm trong danh sách IB tại VQG Nam Cát Tiên.

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển. Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá là khu rừng có tính đa dạng sinh học cao, là Di tích quốc gia đặc biệt và khu dự trữ sinh quyền thế giới, Duy nhất ở Việt Nam - Vườn Quốc gia Cát Tiên là nơi mà du khách có thể dễ dàng ngắm nhìn trực tiếp các loài động vật hoang dã như Vượn, Chà vá chân nâu, Nai, Công, Chim và cá Sấu xiêm ở đầm Bàu Sấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước