Vượt 3.000 ca COVID-19 sau 1 tháng, TP Hồ Chí Minh áp dụng chống dịch quyết liệt

Thanh Tâm-Thứ tư, ngày 30/06/2021 13:45 GMT+7

VTV.vn - Thành phố hình thành các đội công tác đặc biệt khẩn cấp đến 22 quận, huyện và TP Thủ Đức; xây dựng kế hoạch 5.000 ca mắc và tiếp tục đề ra kế hoạch tiêm vaccine COVID-19.

Đã 33 ngày kể từ khi TP Hồ Chí Minh bùng phát ổ dịch COVID-19 lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay. Với số ca mắc hiện tại đã vượt mốc 3.000 ca, TP Hồ Chí Minh trở thành địa phương có tổng bệnh nhân COVID-19 cao thứ 2 cả nước, sau Bắc Giang.

Trước tình hình này, thành phố đã có nhiều thay đổi trong chiến lược, áp dụng các biện pháp chống dịch quyết liệt hơn.

Nhằm nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện và TP Thủ Đức theo phương châm 5 tại chỗ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM hình thành các đội công tác đặc biệt khẩn cấp đến 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Song song đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng kế hoạch 5.000 ca mắc. 7 bệnh viện được phân công chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 với 2.000 giường bệnh, 1.000 giường hồi sức, 1.000 máy thở.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đề ra kế hoạch tiêm vaccine cho những đợt tiêm chủng tiếp theo. Mục tiêu của TP là tiếp cận khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay, phấn đấu ít nhất 70% người dân thành phố được tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng năng lực xét nghiệm COVID-19 lên 500.000 mẫu/ngày TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng năng lực xét nghiệm COVID-19 lên 500.000 mẫu/ngày

VTV.vn - Yêu cầu tăng năng lực xét nghiệm lên 500.000 mẫu một ngày được đặt ra do số ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng cao, nhiều ca chưa rõ nguồn lây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước