Vượt 33.700 ca mắc COVID-19, Bình Dương xin phân bổ khẩn 1 triệu liều vaccine

Công Trung, Xuân Hoa-Thứ năm, ngày 12/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Được phân bổ 544.060 liều vaccine COVID-19 (từ đợt 1 đến đợt 16), với năng lực hơn 100.000 liều/ngày, đến 11/8, nhiều điểm tại Bình Dương đã tiêm hết vaccine COVID-19.

Tại Bình Dương, trong những ngày qua, hàng loạt các khu công nghiệp đã tổ chức tiêm cho công nhân, người lao động. Dự kiến ngày 12/8 sẽ kết thúc đợt tiêm này.

Tại tỉnh Bình Dương, bên cạnh lực lượng tuyến đầu chống dịch thì lực lượng sản xuất cũng đang ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đó là những công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp, các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến".

Tại các khu công nghiệp VSIP Bình Dương, ngành y tế sẽ tiêm 40.000 liều vaccine COVID-19 cho các công nhân người lao động. Còn trên cả tỉnh, Ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp được phân bổ khoảng 150.000 liều vaccine để các đội cơ động tiêm cho công nhân, người lao động.

Công tác tiêm vaccine tại đây được tổ chức tại không gian rộng, bố trí giãn cách. Các công nhân, doanh nghiệp cho biết rất phấn khởi được hỗ trợ tiêm vaccine tại khu công nghiệp.

Vượt 33.700 ca mắc COVID-19, Bình Dương xin phân bổ khẩn 1 triệu liều vaccine - Ảnh 1.

Tổ chức tiêm vaccine miễn phí 100% cho hơn 5.500 công nhân "3 tại chỗ" tại Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore. Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN

Toàn bộ người lao động sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều mong muốn được tiêm vaccine để tạo ra miễn dịch, sớm đưa sản xuất và cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Bình Dương hiện triển khai tiêm vaccine nhanh gấp hàng chục lần thời gian trước nhờ huy động nguồn lực xã hội hóa nên nhiều nơi tại Bình Dương đã tiêm hết vaccine. Tuy nhiên, theo tỉnh Bình Dương công tác nhập dữ liệu lên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia chưa theo kịp tốc độ tiêm chủng nên dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. Hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác nhập liệu vào hệ thống quốc gia, dự kiến hoàn thành một vài ngày tới.

Bình Dương có đến 2,6 triệu dân nên để đạt được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có công văn đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ, phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine trong thời gian sớm nhất và cam kết tiêm hết trong thời gian khoảng 10 ngày, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Sáng 12/8, tỉnh Bình Dương cũng sẽ đưa vào vận hành Bệnh viện Hồi sức tích cực để cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại các tỉnh miền Đông.

Đây thực sự là nơi chặn đánh dịch bệnh, giảm tải cho TP Hồ Chí Minh. Bệnh viện sẽ có sự hỗ trợ của đội ngũ gần 1.000 các bác sĩ chuyên về hồi sức cấp cứu từ Hà Nội vào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước