Xa bố mẹ, nhiều em nhỏ phải tập sống tự lập trong khu cách ly

Quang Tiến - Thiện Linh-Thứ bảy, ngày 12/06/2021 17:22 GMT+7

VTV.vn - Nhiều em nhỏ vốn sinh hoạt thường ngày phụ thuộc vào bố mẹ nhưng nay các em phải làm quen với cuộc sống tự lập trong các khu cách ly tập trung.

Sau khi được xác định là F1, em Nguyễn Tuấn Anh được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường mầm non 1, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. 11 tuổi, đây là lần đầu tiên Tuấn Anh phải sống xa gia đình. Thời gian đầu chưa quen, em có cảm giác hơi lo sợ và nhớ bố mẹ nhưng được sự động viên của gia đình và các thầy cô, khiến em yên tâm hơn.

"Lúc đầu cháu không ngủ được vì nhớ bố mẹ nhưng giờ cháu quen rồi", Tuấn Anh chia sẻ.

Cả 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hảo (xã Tân Lâm Hương) đều là F1. Bé lớn 3 tuổi, còn bé nhỏ mới chỉ được 1 tuổi. Việc phải cách ly tập trung khiến cuộc sống bị xáo trộn. Lạ nhà, không có chỗ chơi khiến các cháu nhỏ quấy khóc. Thương các con phải sống 1 mình, một số phụ huynh đã làm đơn xin được vào cách ly cùng con.

Xa bố mẹ, nhiều em nhỏ phải tập sống tự lập trong khu cách ly - Ảnh 1.

Hiện có 36 em nhỏ có độ tuổi 1 - 11 đang được cách ly tập trung tại các trường mần non huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cần quan tâm, chăm sóc và đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các em nhỏ trong các khu cách ly.

Có thể cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Thế nhưng với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân với chính quyền địa phương sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho bao gia đình và cộng đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước