Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại Hà Nội

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 08:28 GMT+7

Hiện trường sự việc vụ giàn giáo sập đổ. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tối 30/7, tại công trình xây dựng số nhà 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo (cẩu tời).

Hậu quả 3 người tử vong gồm: Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1967), Nguyễn Thế Bồng (sinh năm 1956), đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1968) trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ. Nạn nhân Đặng Đình Thắng (sinh năm 1992) trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện. Cả 4 người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên.

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại Hà Nội - Ảnh 1.

Một người nằm bất động tại hiện trường vụ sập giàn giáo, Ảnh: TTXVN

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn; đồng thời đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và phường Phạm Đình Hổ đã có mặt kịp thời, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sập giàn giáo ở Hà Nội, ít nhất 4 người thương vong Sập giàn giáo ở Hà Nội, ít nhất 4 người thương vong

VTV.vn - Ít nhất 4 người thương vong trong vụ tai nạn lao động do sập giàn giáo tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước