Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô ở Hội An

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 06:34 GMT+7

Lực lượng biên phòng đang tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ca nô du lịch tại Cửa Đại. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đó là ca nô tông trúng cồn cát ở biển Cửa Đại nên mắc cạn, sau đó bị sóng lớn đánh lật úp. Vụ việc xảy ra hôm 26/2, làm 13 người thiệt mạng, và 4 người còn mất tích.

Tối 26/2, lực lượng không quân đã cho máy bay cứu nạn thuộc Sư đoàn Không quân 372 đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng tại chỗ, lực lượng biên phòng cũng được huy động tối đa, địa cùng bà con nhân dân tích cực tìm kiếm 4 người còn mất tích.

Cano chở 39 người, là du khách từ tỉnh Bình Dương và TP Hà Nội trong đoàn ghép để tham quan đảo Cù Lao Chàm. Ca nô chở đúng số người theo quy định và điều kiện thời tiết chưa đến mức phải cấm biển ra Cù Lao Chàm.

Thủ tướng ban hành công điện khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Quảng Nam Thủ tướng ban hành công điện khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Quảng Nam

VTV.vn - Chiều tối 26/2, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy ở tỉnh Quảng Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước