Xác minh chính xác đường đi và người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh trái phép

PV (Theo TTXVN)-Chủ nhật, ngày 27/12/2020 15:53 GMT+7

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long.

VTV.vn - Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 cần bắt buộc cách ly, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đúng quy trình và thời gian quy định.

Ngày 27/12, Đoàn công tác của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng, chống dịch khi tỉnh đã xác định có 1 ca mắc COVID-19 trở về bằng đường nhập cảnh trái phép là bệnh nhân số 1440 (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, hiện ca bệnh số 1440 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, tình trạng sức khỏe ổn định, chưa có các biểu hiện ho, sốt…

Qua truy vết, rà soát, ngành y tế đã xác định được 15 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440, đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm, có 13 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 (trong đó có 5 người liên quan đến tiệp tạp hóa nơi bệnh nhân ghé mua thuốc lá, 1 người là tài xế xe ôm chở bệnh nhân từ thành phố Vĩnh Long về huyện Mang Thít, 7 người là cha, mẹ, nhân viên y tế và cán bộ công an nơi bệnh nhân về lưu trú); còn 2 trường hợp mới lấy mẫu xét nghiệm trong sáng 27/12, đang chờ kết quả. Ngoài ra, ngành y tế cũng xác định được 122 trường hợp F2, hiện đang được cách ly tại nhà với sự giám sát của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, tỉnh đang tập trung quyết liệt các giải pháp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tiếp tục rà soát kỹ, chính xác những trường hợp có tiếp xúc gần kể từ khi bệnh nhân về đến địa phận tỉnh Vĩnh Long để cách ly, theo dõi. Cùng với đó, tỉnh cũng chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để xác minh chính xác tuyến đường bệnh nhân đã đi qua, những nơi bệnh nhân từng ghé, từ đó truy vết nhanh chóng, chính xác các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên quãng đường trở về nước, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường mức cảnh giác không để dịch bệnh tiếp tục xâm nhập vào địa bàn; khuyến cáo người dân không hoang mang và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh Vĩnh Long trong việc phát hiện sớm ca bệnh nhập cảnh trái phép trở về; thực hiện tốt công tác khoanh vùng, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, hạn chế khả năng lây lan của dịch ra cộng đồng. Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là vào thời điểm cận tết có nhiều sự kiện tập trung đông người và khả năng nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về nước.

Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành y tế tỉnh Vĩnh Long cần tập trung điều trị tốt cho các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, động viên tinh thần để bệnh nhân phối hợp điều trị hiệu quả. Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 cần bắt buộc cách ly, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đúng quy trình và thời gian quy định; tiếp tục rà soát và điều tra mở rộng để truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; phối hợp các tỉnh lân cận để xác định lại tuyến đường bệnh nhân đi qua, nhanh chóng truy vết chính xác các trường hợp F1 để giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh long cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng mức giám sát ở các cơ sở y tế, các phòng khám... để kịp thời phân luồng, xử lý các trường hợp nghi nhiễm ngay khi có dấu hiệu bệnh. Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long rà soát và tuyên truyền để người dân có người thân ở nước ngoài về nước cần lập tức khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định; đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ đường mòn lối mở trở về cần có phản ứng nhanh, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh như các đối tượng được cách ly tập trung.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lời khai của ca nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 là bệnh nhân 1440 (32 tuổi; ngụ xã Nhơn Phú; huyện Mang Thít) có nhiều mâu thuẫn.

Các đơn vị đang làm việc lại với bệnh nhân để có thông tin chính xác. Ban đầu, người này khai vượt biên qua cửa khẩu ở Tây Ninh, sau đó đổi lại khai qua cửa khẩu ở An Giang. Có thể do bệnh nhân này đi trái phép, ngồi sau thùng xe nên không biết là tài xế chở đi đâu.

Kết quả xét nghiệm 13 người liên quan ca COVID-19 nhập cảnh trái phép Kết quả xét nghiệm 13 người liên quan ca COVID-19 nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Theo thông báo của Bộ Y tế, 13/13 ca tiếp xúc gần (F1) của BN 1440 ở Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước