Xác minh nhóm đối tượng đốt pháo hoa giữa rừng khi leo núi

PV-Thứ ba, ngày 19/03/2024 14:17 GMT+7

VTV.vn - Nhóm leo núi khoảng 20 người tổ chức đốt pháo hoa để mừng sinh nhật một thành viên gây ra nguy cơ cháy nổ bởi lửa bén từ pháo hoa vào cây rừng có thể gây hỏa hoạn.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đi leo núi có hành vi đốt pháo hoa trong rừng đã được lan truyền trên mạng xã hội. Hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ bởi lửa bén từ pháo hoa vào cây rừng có thể gây hỏa hoạn.

Sự việc xảy ra vào đêm 16/3 vừa qua, tại khu vực lán Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nhóm leo núi khoảng 20 người đã tổ chức đốt pháo hoa để mừng sinh nhật một thành viên. Ban đầu, họ sử dụng các loại pháo bông que. Sau đó là những quả pháo hoa sáng rực được bắn lên với độ cao trên 10m. Lần thứ ba, nhóm đốt một dàn pháo hoa, khi bay lên cao gió thổi tạt sang một bên.

Đáng chú ý, khu vực này được bao quanh bởi nhiều cây rừng, khiến nhiều người lo ngại lửa bén từ pháo hoa gây hỏa hoạn. Khu vực dừng chân gồm 4 lán trại gỗ, đều đã kín người, lại ở độ cao 2.400m, bao quanh là những cánh rừng già đang trong mùa khô, tầng lá rụng rất dày. Các nhóm leo núi khác lo ngại nếu xảy ra hỏa hoạn thì lửa bén rất nhanh, khó khăn trong công tác cứu hộ.

Lãnh đạo UBND xã Hồ Thầu đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác minh danh tính những người trong nhóm leo núi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước