Xác minh vật thể nghi là xác tàu cổ bị chìm tại bờ biển Hội An

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 27/12/2023 17:53 GMT+7

Vị trí xác con tàu được nghi là tàu cổ vừa xuất hiện nằm sát bờ biển. Ảnh: PLO

VTV.vn - Người dân địa phương phát hiện vật thể nghi là cổ vật, có thể là con tàu có niên đại lâu năm bị chìm, một phần con tàu nhô lên khỏi mặt nước.

Thời gian gần đây, người dân TP Hội An (Quảng Nam) và các huyện lân cận đã tìm đến khu vực bờ biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An) để chiêm ngưỡng xác một con tàu cổ bằng gỗ vừa được phát hiện.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã có mặt để túc trực bảo vệ hiện trường. Do thời tiết không thuận lợi, lực lượng chức năng chưa thể phát lộ toàn bộ con tàu này. Theo phỏng đoán, xác con tàu cổ này có chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m.

Chiều 27/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Văn Lanh cho biết: Xung quanh sự việc một vật thể nghi là xác tàu có niên đại khá lâu bị chìm trên vùng biển gần bờ, thuộc phường Cẩm An, UBND thành phố Hội An đã giao UBND phường Cẩm An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại khoanh vùng, bảo vệ 24/24 giờ để ngăn chặn các hoạt động trục vớt trái phép. UBND phường Cẩm An tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ di sản dưới nước đến người dân địa phương.

Trước đó, ngày 26/12, tại vùng biển gần bờ, thuộc địa bàn khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An là khu vực công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, người dân địa phương phát hiện vật thể nghi là cổ vật, có thể là con tàu có niên đại lâu năm bị chìm, nay bị tác động của triều cường và sóng biển nên một phần con tàu nhô lên khỏi mặt nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh, nhận được tin báo về việc phát hiện vật thể nghi là con tàu có niên đại khá lâu năm bị chìm tại khu vực biển ven bờ phường Cẩm An, UBND thành phố Hội An đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa thành phố cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường khảo sát bước đầu. Tuy nhiên, do hai ngày qua, thủy triều lên cao nên chưa xác định được cụ thể kết cấu của di vật, kích thước của các thanh gỗ. Quan sát hiện trạng cho thấy có nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10-30cm, được xếp theo hình dạng giống ghe thuyền với một đầu nhọn, chiều rộng khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m.

"Theo quy định của Luật Di sản, chính quyền cấp thành phố không có thẩm quyền để thực hiện công tác khai quật, khảo cổ. Để kịp thời bảo vệ, xác minh, quản lý tài sản nghi là cổ vật nêu trên, tránh các hoạt động trục vớt trái phép, phá hủy tính nguyên gốc của di vật, UBND thành phố Hội An đã báo cáo và đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam sớm có phương án xử lý tiếp theo", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh thông tin thêm.

Các ngư dân cao tuổi tại Hội An cho rằng, xác tàu này có thể là thương thuyền, có niên đại khá lâu đã bị chìm trong quá trình di chuyển trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước