Xây dựng cột cờ chủ quyền tại đảo Mắt

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 01/02/2015 19:27 GMT+7

Sáng 1/2, tại Cảng Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ ra quân xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt.

Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt được xây dựng trên khuôn viên 30m2, có chiều cao 22,66m. Lá cờ có kích thước 4x6m. Mặt chính hướng ra Biển Đông, ghi thông tin tọa độ trên cột cờ, khẳng định chủ quyền đất nước Việt Nam. Tổng mức đầu tư công trình là 1,25 tỷ đồng. 

Đây là công trình đầu tiên được khởi công nằm trong dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu của Tổ quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 phối hợp thực hiện. Tỉnh đoàn Nghệ An là chủ đầu tư.

Cột cờ chủ quyền tại đảo Mắt dự kiến được khánh thành vào dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước