Xây dựng kè chống xói lở trên sông Thạch Hãn

Cảnh Thu - Nguyên Bảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 22:06 GMT+7

VTV.vn - Công trình xây dựng kè chống xói lở trên sông Thạch Hãn có chiều dài gần 800m với tổng mức đầu tư giai đoạn I gần 5 tỷ đồng.

Bờ sông Thạch Hãn đi qua địa phận xã Triệu Độ, tỉnh Quảng Trị có hàng nghìn mét bị sạt lở, kéo theo đó là hàng trăm hộ dân đã bị ảnh hưởng. Nhiều người phải bỏ đi nơi khác do nước sông ăn sâu vào gần nhà.

Trước tình trạng trên, các cấp chính quyền đã tổ chức xây dựng kè chống xói lở trên sông. Công trình kè chống xói lở trên sông Thạch Hãn khu vực thôn Trung Yên hiện đang được các công nhân Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Tịnh đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công trình có chiều dài gần 800m với tổng mức đầu tư giai đoạn I gần 5 tỷ đồng. Việc xây dựng kè chống xói lở kịp thời trước mùa mưa năm nay sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo giao thông cho các xã vùng Đông Bắc, huyện Triệu Phong giao thương với TP Đông Hà, hạn chế quá trình xói mòn, sạt lở bờ sông cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước