Xây dựng mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép tạng

Vũ Em, Minh Sơn-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 12:07 GMT+7

VTV.vn - Tất cả các thông tin của người hiến và người nhận sẽ được phần mềm cập nhật, đánh giá sự phù hợp với nhau để làm căn cứ có thể tiến hành ghép tạng.

Lần đầu tiên một phần mềm chuyên về quản lý, điều phối việc hiến ghép tạng được bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Tại địa chỉ dieuphoigheptangtphochiminh.vn, người hiến có thể đăng ký thông tin hiến, còn người có nhu cầu nhận tạng cũng có thông tin.

Xây dựng mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép tạng - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một ca ghép tạng

Điểm nổi bật của phần mềm là có thể tính toán khả năng thích ứng giữa tạng cho và nhận theo thang điểm tự động hóa dựa trên đánh giá các yếu tố các khả năng tương thích, khoảng cách địa lý, thời gian chờ đợi, tình trạng bệnh.

Danh sách hiến và danh sách chờ hoàn toàn được mã hóa, tương thích với nhau hoàn toàn tự động, không ai có thể can thiệp được.

Xây dựng mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép tạng - Ảnh 2.

Phần mềm công khai sẽ chọn ra người nhận tạng phù hợp nhất với người hiến. Mọi thông tin được minh bạch, rõ ràng.​​​​​​ Ảnh: CAND

Đây là công trình được các chuyên gia ấp ủ ý tưởng hơn 10 năm trước, tham khảo nhiều quốc gia trên thế giới và xây dựng hệ thống riêng phù hợp với tình hình của Việt Nam.

Theo các chuyên gia, việc hiến và ghép tạng càng công khai, rõ ràng, tính lan tỏa sẽ càng cao hơn. Do đó, các chuyên gia kỳ vọng phần mềm sẽ mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhân suy tạng với nguồn tạng từ người cho chết não.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước