Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng "ngủ đông"

Nguyễn Minh-Thứ năm, ngày 14/10/2021 12:20 GMT+7

VTV.vn - Sau khi có quyết định được hoạt động trở lại, trong sáng nay (14/10), xe bus Hà Nội đã chính thức lăn bánh sau gần 2 tháng dừng hoạt động.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 1.

Do dịch COVID-19 bùng phát nên hoạt động xe bus tại TP Hà Nội đã tạm ngừng hoạt động. Theo Tổng công ty vận tải Hà Nội - Transerco, trong thời gian tạm dừng hoạt động vẫn yêu cầu các đơn vị thường xuyên chăm sóc phương tiện để duy trì chất lượng, an toàn.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 2.

Trước giờ xuất bến, xe còn được kiểm tra hộp đựng khẩu trang và nước sát khuẩn, bổ sung nếu thiếu.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 3.

Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine phòng COVID-19; tuân thủ 5K; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (7 ngày/lần)

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 4.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách khi xe bus hoạt động trở lại, Transerco đã ban hành quy định chung về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai đồng bộ các giải pháp. Sau mỗi ca làm việc, tất cả các phương tiện tại những đơn vị bus thuộc Transerco đều được vệ sinh lau rửa sạch sẽ theo đúng quy trình, loại bỏ hết bùn đất, sau đó phun thuốc khử khuẩn toàn bộ theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Những vị trí có nhiều người tiếp xúc như: tay nắm, ghế ngồi, các điểm bám lên xuống... đều được phun hóa chất khử khuẩn để bảo đảm an toàn.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 5.

Hành khách phải tuân thủ 5K, khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách để phục vụ truy vết khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 6.

Mã QR được dán ở nhiều vị trí xung quanh xe để người dân thuận tiện khai báo.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 7.

Nếu không có điện thoại hoặc không khai báo được qua app điện tử, người dân cũng có thể khai báo bằng sổ thông tin hành khách trên xe.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 8.

Ghế ngồi trên xe đảm bảo giãn cách

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 9.

Nước rửa tay được trang bị để người dân sát khuẩn trước khi lên xe

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 10.

Lái xe Nguyễn Tiến Nam (tuyến 01) cho biết: "Từ ngày dịch đến giờ mình nghỉ cũng được 2 tháng 20 ngày. Công việc không có, may mắn được nhận hỗ trợ nên cũng đỡ được phần nào về kinh tế".

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 11.

"Lâu rồi không chạy lại nên hơi say xe nhưng vẫn vui lắm" - anh Nam chia sẻ thêm.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 12.

"Hôm nay mình bắt đầu làm việc từ 6h sáng, đã đi được chuyến thứ 2 rồi. Nhìn chung, lượng khách giảm đáng kể, giờ cao điểm cũng chỉ có khoảng 5-6 người trên xe, một phần vì mới hoạt động trở lại, một phần vì các bạn sinh viên chưa lên. Trước khi chạy lại, cả bác tài và mình được tập huấn về các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trên mỗi chuyến đi" - phụ xe Lê Công Đức (tuyến 01) cho biết.

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 13.

Ngay từ sớm, đã có rất nhiều hành khách đứng đợi tại điểm Trung chuyển Long Biên để bắt xe

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 14.

Em Đặng Minh Ngọc (Long biên, Hà Nội) cho biết: "Em là sinh viên di chuyển hoàn toàn bằng xe bus, đợt vừa rồi đi làm lại mà không có xe nên chỉ đi nhờ hoặc xe ôm, chi phí rất tốn kém. Hôm qua đọc được thông tin xe bus hoạt động trở lại em vui lắm. Thế là từ nay cũng đỡ được một khoản chi phí".

Xe bus Hà Nội háo hức lăn bánh sau nhiều tháng ngủ đông - Ảnh 15.

Thực hiện giãn cách, xe bus vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe); không chạy ra các tỉnh lân cận. Tất cả hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt thời gian trên xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước