Xe bus Hà Nội không chở quá 20 người

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/07/2021 06:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Xe bus tại Hà Nội đã giảm một nửa tần suất, bắt đầu từ ngày 19/7. Đây là một trong những biện pháp phòng dịch mới nhất của Sở Giao thông Vận tải thành phố.

Sở cũng yêu cầu các xe bus phải giãn cách, chở không quá 50% số chỗ đứng, chỗ ngồi và không chở quá 20 người cùng một thời điểm trên xe.

Còn với xe loại giường nằm tuyến liên tỉnh, vận chuyển không quá 30 người một chuyến.

Với xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định nội tỉnh, hoạt động tối đa một nửa số lượng phương tiện.

Vận tải hành khách liên tỉnh vẫn tiếp tục tạm dừng đến 37 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh thành phía Nam bắt đầu tư Thừa Thiên - Huế trở vào.

Giảm tần suất hoạt động xe bus do dịch Giảm tần suất hoạt động xe bus do dịch

VTV.vn - Cả 2 thành phố lớn của nước ta là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều đã giảm bớt tần xuất hoạt động của xe bus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước