Xe chở quá khổ quá tải hoành hành tại Tây Nguyên

Thu Hà - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/01/2016 10:26 GMT+7

VTV.vn - Vào mỗi vụ thu hoạch mía, tình trạng xe chở quá khổ quá tải lại hoành hành trên các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ ở Tây Nguyên.

Vụ mía năm nay, các nhà máy đường tại khu vực Tây Nguyên đều đã kí cam kết không thu mua mía của các xe chở quá khổ quá tải. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, các xe mía chở quá tải vẫn cứ ngang nhiên chạy trên đường.

Theo ghi nhận của PV VTV, đêm đến, hàng chục chuyến xe mía quá tải trọng vẫn qua mặt các ngành chức năng vận chuyển về tỉnh Kon Tum. Nguyên nhân là do nhà máy đường Kon Tum vẫn thu mua mía từ những xe chở quá khổ quá tải. Điều đáng nói là nhà máy đường này cũng ký cam kết với địa phương thực hiện Thông tư 35 của Bộ Giao thông Vận tải.

Hiện Tây Nguyên mới bắt đầu vào vụ thu hoạch mía, nếu các địa phương, các ngành không có sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt xử lý, chắc chắn tình trạng xe chở mía quá khổ quá tải trên các tuyến quốc lộ vẫn còn tiếp diễn và thách thức cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước