Xe tải chở đất gây mất an toàn giao thông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/12/2021 20:53 GMT+7

VTV.vn - Những chiếc xe tải chở đất có tải trọng lớn chạy cả ngày lẫn đêm đã khiến tuyến đường nông thôn mới vừa đưa vào sử dụng đã bị cày nát.

Mỏ đất nằm xen giữa các địa bàn dân cư. Đường giao thông nông thôn bị cày nát bởi xe tải chở đất chạy suốt ngày đêm. Sự việc ở xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tình trạng này đã kéo dài cả năm nay mà chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Những chiếc xe tải chở đất có tải trọng lớn chạy cả ngày liên tục và hậu quả là tuyến đường nông thôn mới vừa đưa vào sử dụng chưa được 3 năm đã bị cày nát. Một người dân cho biết, mấy hôm trước mỏ đất vừa cho rải đá răm lên những chỗ mặt đường bị hư hỏng nặng.

Xe tải chở đất gây mất an toàn giao thông - Ảnh 1.

Tuyến đường nông thôn mới vừa đưa vào sử dụng được 3 năm đã bị xe tải chở đất cày nát

Nỗi bất an của người dân địa phương là hoàn toàn có cơ sở, bởi tại nhiều vị trí mặt đường vừa được rải đá răm vẫn lộ ra những tảng bê tông vỡ nát. Hệ thống rãnh thoát nước 2 bên đường bị đất đá vùi lấp như cái bẫy đối với người đi đường. Tấm biển hạn chế tải trọng xe dựng ngay đầu đường có cũng như không.

Tấm biển hạn chế tải trọng xe trên tuyến đường nối từ Trung tâm xã Tân Hòa đi tỉnh lộ 269 B đã không ít lần bị xóa. UBND xã cho biết, cách đây hơn 1 tháng đã yêu cầu công an xã vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm xóa biển. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Công ty khai thác mỏ đất lý giải, xe tải chở đất phải đi qua tuyến đường nông thôn mới của xã là do trên trục đường chính có 1 cây cầu đang sửa chữa. Khi cầu sửa xong sẽ chấm dứt hoàn tình trạng như hiện nay. Đồng thời thừa nhận, do mới đi vào sản xuất sau thời gian giãn cách nên chưa thu xếp được kinh phí để khắc phục triệt để vấn đề đường sá bị hư hỏng.

Còn theo đại diện UBND huyện Phú Bình, trước phản ánh của người dân, huyện đã 2 lần làm việc với mỏ đất. Cách đây nửa năm cũng đã phải yêu cầu mỏ đất tạm dừng do không đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác mỏ.

Theo giấy phép, còn 10 năm nữa mỏ đất ở đây mới hết thời hạn hoạt động. Với thực trạng đường sá như hiện nay, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương, chưa biết đến bao giờ người dân xã Tân Hòa mới không còn cảm thấy bất an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước