Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu

Nguyễn Minh-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 16:17 GMT+7

VTV.vn - Do sát ngày Tết Trung thu, nhu cầu mua bánh nướng bánh dẻo của người dân tăng cao, khiến các cửa hàng phục vụ mặt hàng này luôn ở trong thế "không đủ hàng mà bán".

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhu cầu mua bánh nướng, bánh dẻo về cúng rằm tháng Tám của người dân tăng cao. Nên ngay khi có chỉ thị của thành phố Hà Nội về nới lỏng giãn cách ở các "vùng xanh", nhiều người dân đổ về các cửa hàng bán bánh Trung thu truyền thống để mua sắm chuẩn bị đón Rằm Trung thu.

Trong những ngày TP Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách cho "vùng xanh", cảnh tượng người dân xếp thành hàng dài, chờ đợi mua bánh trung thu tại cửa hàng trên phố Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã xảy ra được vài ngày nay.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 1.

Tại của hàng bánh trung thu này đã lắp tấm chắn bằng nilon trong suốt, tất cả người dân khi đến đây đều được hướng dẫn đứng ra khỏi khu vực có hàng rào.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 2.

Rất đông người dân đứng đợi mua bánh trung thu tại một cửa hàng trên phố Xuân Đỉnh.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 3.

Tại thời điểm ghi nhận, do quá nhiều người đến mua, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng cũng đã có mặt ngay sau đó để hướng dẫn người dân cũng như phân luồng các phương tiện.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 4.

An ninh của cửa hàng ra nhắc nhở người dân đứng đúng khoảng cánh và không được chen lấn.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 5.

Người dân xem menu danh sách các loại bánh của cửa hàng và ghi những thông tin từng loại bánh cần mua.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 6.

Khi thực hiện mua hàng tại quầy, người dân sẽ ghi loại bánh cần mua, số lượng vào phiếu và bỏ lại trong giá đựng để chờ tới lượt. Khách hàng là tổ chức, chính quyền, hay khách mua sỉ số lượng lớn sẽ được ưu tiên.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 7.

Do có hai lớp chắn nên bất tiện cho việc giao tiếp bằng giọng nói, người dân đã dùng kí hiệu tay để ra hiệu các nhân viên chọn những loại bánh cũng như số lượng sao cho đúng.

Bà Bùi Thị Bình, chủ cửa hàng bánh trung thu trên phố Xuân Đỉnh, cho biết: "Trong ngày hôm nay, số lượng người dân đến mua đông hơn những ngày trước đó rất nhiều. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, công an phường Xuân Đỉnh tạo điều kiện cho gia đình buôn bán và cử người ra phân luồng giao thông, yêu cầu người dân xếp hàng theo đúng khoảng cách an toàn".

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 8.

Xếp hàng tại đây hơn 30 phút, cuối cùng chị Ngọc Anh (28 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh) cũng mua được 2 hộp bánh trung thu với giá gần 1 triệu đồng " Lúc đầu khi ra đây mua hàng, tôi có chút bất ngờ vì khách hàng đông quá nhưng về sau thấy công tác chuẩn bị của cửa hàng rất tốt, nên cũng an tâm phần nào".

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 9.

Do tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, một số cửa hiệu bánh trung thu không mở, nên khách hàng tập trung khá đông trước các cửa hàng mở bán.

Xếp hàng, ghi phiếu, đợi cả giờ đồng hồ để mua được bánh trung thu - Ảnh 10.

Các nhân viên của cửa hàng bánh luôn phải làm việc hết công suất trong những ngày qua.

Theo bà Bình cũng rất bất ngờ vì hôm nay khách hàng đến đông như thế trong bối cảnh dịch bệnh. Để an toàn phòng chống dịch, cửa hàng bà Bình đã thuê nhân viên thường xuyên nhắc nhở mọi người sát khuẩn, tuân thủ quy định 5K của Bộ y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước