Xét nghiệm cho hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối phía Nam

Hoài Thương (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 18/08/2021 19:40 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi mở lại, hàng trăm tiểu thương đã thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, toàn bộ khu vực bán lẻ cũng được dựng vách ngăn nylon.

0h ngày 20/8, khu vực kinh doanh rau củ quả và hàng hóa thiết yếu tại chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân sau 25 ngày bị phong tỏa.

Xét nghiệm cho hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối phía Nam - Ảnh 1.

Ngày 18/8, Ban quản lý chợ đã kích hoạt lại toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, chợ đầu mối phía Nam sẽ chỉ mở từng phần theo hướng dẫn của UBND quận Hoàng Mai.

Những vách ngăn bằng nhựa trong suốt được dựng lên ở toàn bộ khu vực bán lẻ khu chợ như là 1 biện pháp đảm bảo an toàn cho người bán và người mua. Khu vực này chỉ được hoạt động 50% công suất để giữ khoảng cách. Trước đó, một ngày cao điểm chợ này đón khoảng 10.000 lượt người ra vào.

Xét nghiệm cho hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối phía Nam - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hữu Quân, Đại diện Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam cho biết: "Tiểu thương bán hàng trong chợ, người lao động làm việc trong chợ phải được tiêm 1 mũi vaccine và phải xét nghiệm PCR âm tính thì mới được bán hàng".

Ngay trong chiều 18/8, hàng trăm tiểu thương đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi được buôn bán trở lại.

Theo quy định, người dân đi mua thực phẩm phải xuất trình thẻ đi chợ. Còn những người buôn bán ở các chợ khác cũng sẽ được cấp 1 thẻ ra vào để kiểm soát và phục vụ việc truy vết khi phát sinh các việc liên quan.

Chị Nguyễn Thị Hồng, Tiểu thương chợ Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: "Hai lần cấm nên vất vả lắm, không sung sướng gì. Được như thế này tôi rất vui mừng. Nghe thông tin được họp chợ nên tôi xuống làm thẻ luôn".

Xét nghiệm cho hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối phía Nam - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Duy Hải, Tiểu thương chợ đầu mối phía Nam nói: "Cũng mong ban quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện để cho các tiểu thương trong chợ kinh doanh cho thuận lợi".

Theo anh Lê Hữu Mạnh ở Thanh Trì, Hà Nội, để vào chợ, anh phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 và giấy đi đường. Cứ 3 ngày anh phải xét nghiệm 1 lần.

Thời gian hoạt động khi mở cửa trở lại chợ đầu mối phía Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

- Từ 0h đến 5h30 là thời gian khách mua buôn.

- Từ 5h30 đến 11h là thời gian khách mua lẻ.

- Sau 11 giờ và trong buổi chiều, chợ sẽ đóng cửa và thực hiện khử khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước