Xóa cầu khỉ cho Đồng bằng sông Cửu Long

Đặng Công, Minh Xuân, Lê Thái-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 21:59 GMT+7

VTV.vn - 10 năm trước, những chiếc cầu chông chênh, tạm bợ dễ dàng bắt gặp ở vùng ĐBSCL nhưng giờ chỉ còn là ký ức bởi phần lớn đã được thay thế bằng bê tông cốt thép vững chắc.

Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông rạch chằng chịt. Thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020, đến nay, 100% các xã đều có đường ô tô đến trung tâm. Đặc biệt, chương trình xóa cầu khỉ với nhiều nguồn vốn khác nhau đã tạo nên diện mạo mới cho vùng châu thổ này.

Xóa cầu khỉ cho Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Kết quả này có được từ chương trình xóa cầu khỉ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và các nhà hảo tâm, từ năm 2.000 đến năm 2010, hàng ngàn cây cầu bê tông đã được xây dựng. Chỉ riêng Trung ương đoàn thanh niên Việt Nam, chỉ trong 7 năm đã xây dựng được 1.158 cây cầu.

Đến nay, chương trình xoá cầu khỉ đã kết thúc nhưng phong trào xây cầu nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long thì vẫn còn. Những đội thiện nguyện với sự góp của góp công của người dân đã xây dựng thêm hàng trăm cây cầu mới. Diện mạo giao thông ĐBSCL đang dần hoàn thiện khi sắp tới đây sẽ có thêm những tuyến cao tốc, những cây cầu dây văng hiện đại hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước