Xử lý hàng rong, vẽ bậy khu vực nóc hầm Thủ Thiêm

N.M (t/h)-Thứ hai, ngày 28/11/2022 06:06 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh vừa đặt 'Văn phòng ban an ninh trật tự' tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm. Lực lượng công an, dân quân tự vệ sẽ thường xuyên túc trực tại văn phòng này.

Đây là lực lượng để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng rong, vẽ bậy, đậu xe không đúng quy định, trộm, cướp... nhằm bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023 và lập lại trật tự đô thị.

Thời gian qua, đây là khu vực xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đô thị như người đi xe máy bị dây diều cứa rách cổ, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng rong, người dân tụ tập đông ven sông Sài Gòn, nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng trộm, cướp tài sản... gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Hầm Thủ Thiêm thông xe năm 2011 và là hạng mục quan trọng nhất của đại lộ Đông Tây (trục đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ).

Công trình hầm vượt sông Sài Gòn này có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á với chiều dài 1,49 km, rộng 33m, cao 9m, với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy.

Ngoài ra, hầm Thủ Thiêm còn có 2 làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.

Hiện mỗi ngày trung bình có khoảng 55.000 ô tô, 300.000 lượt xe máy đi qua hầm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước