Xử lý vụ cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy trước ngày 30/8

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/08/2022 06:52 GMT+7

Thành cầu Thủ Thiêm 2 (hướng về quận 1, TP Hồ Chí Minh) có hàng chục điểm bị bôi bẩn. (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Cần có hướng xử lý vụ cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy trước ngày 30 tháng này. Đây là yêu cầu của UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tránh tái diễn các hành vi trên. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp sơn cuốn chiếu hoặc sơn mới bằng một loại sơn giúp dễ dàng xóa các vết vẽ bậy.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuần tra, lắp đặt camera để phát hiện các đối tượng tiếp tục bôi bẩn các mặt bằng trống còn lại của thành phố.

Cầu Thủ Thiêm 2 là biểu tượng mới của TP.HCM, thu hút nhiều người dân và du khách đến đây hóng mát, vui chơi. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng khánh thành, cây cầu đã bị bôi bẩn bởi các hình phun sơn nguệch ngoạc gây mất mỹ quan đô thị.

Trong buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 4/8, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, việc vẽ bậy không chỉ riêng cầu Thủ Thiêm mà toàn thành phố đều có tình trạng trên.

Cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bẩn Cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bẩn

VTV.vn - Nhiều vị trí trên dây văng, trụ cầu Thủ Thiêm 2 - được xem biểu tượng mới của thành phố, khánh thành cách đây 3 tháng, bị bôi bẩn, sơn hình thù nham nhở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước