Ý kiến về việc xử phạt học sinh quay clip đưa lên mạng xã hội

Thanh Hải - Phạm Bằng - Phi Vân-Chủ nhật, ngày 05/11/2023 13:46 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua nhiều học sinh ở nhiều nơi bị xem xét trách nhiệm vì quay clip ghi lại cảnh giáo viên phạt học sinh, học sinh đánh nhau, bạo lực học đường...

Thời gian qua, nhiều vụ việc xảy ra trong trường học như: học sinh đánh nhau, học sinh hút thuốc lá điện tử, giáo viên bạo hành học sinh… được biết đến qua những clip của học sinh đưa lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không ít trường hợp, nhà trường ngoài việc xử lý những trường hợp vi phạm còn xử lý luôn cả những em đã quay clip. Có em đã bị buộc nghỉ học một khoảng thời gian và bị hạ một bậc hạnh kiểm.

Điều này đã gây ra nhiều băn khoăn cho dư luận, là liệu việc xử lý các em quay clip có làm cho học sinh không dám đấu tranh trước những hành vi sai trái nữa hay không, cơ sở nào để các trường xử phạt học sinh và đâu là ranh giới cho phép các em phản ánh ý kiến của mình?

Ý kiến về việc xử phạt học sinh quay clip đưa lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh, nơi cách đây hơn 1 tuần đã xảy ra vụ 2 học sinh đánh nhau. Nhân viên giám thị của trường đã kịp thời có mặt yêu cầu 2 học sinh tường trình.

Đáng nói, sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ việc 2 học sinh đánh nhau. Nhà trường đã lập hội đồng kỷ luật, ngoài phạt học sinh đánh nhau nhà trường cũng hạ hạnh kiểm và buộc cho nghỉ học 1 tuần em học sinh đã quay clip và 4 học sinh khác trong lớp đã chia sẻ clip. Nhà trường cho biết, cần răn đe học sinh đứng quay clip và để phát tán lên mạng xã hội ảnh hưởng đến nhà trường.

Có nhiều ý khác nhau xung quanh việc xử phạt này. Có người cho rằng, việc đứng quay clip là vô cảm, phát tán lên mạng xã hội ảnh hưởng hình ảnh của nhà trường.

Theo ý kiến của một số em học sinh quay lại clip đó cũng một phần là sai, cũng một phần là đúng. Sai là quay clip chia sẻ lên mạng sẽ ảnh hưởng đến trường. Còn đúng là có thể dùng những cái clip đó làm bằng chứng đưa lên trường để xử phạt những bạn xảy ra mâu thuẫn. Còn về việc đánh nhau thì cả hai bạn đều sai.

Ý kiến về việc xử phạt học sinh quay clip đưa lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, xử phạt buộc thôi học hạ hạnh kiểm học sinh quay clip là quá nặng nề. Vì nhờ clip như thế này mới có bằng chứng biết được mức độ nghiêm trọng của những vụ việc và mặt trái còn tồn tại trong các trường học. Nhà trường cần giáo dục để học sinh và phụ huynh nhận ra nên làm như thế nào khi phát hiện bạo lực, hút thuốc... thay vì xử phạt nặng, cho học sinh nghỉ học.

Thời gian qua nhiều học sinh ở nhiều nơi bị xem xét trách nhiệm vì quay clip ghi lại cảnh giáo viên phạt học sinh, học sinh ép bạn hút thuốc lá điện tử, đánh nhau, bạo lực học đường… Các chuyên gia cho rằng, Thông tư 22/2021 quy định xử lý kỷ luật tích cực, nhà trường phải chọn hình thức giáo dục, xử phạt học sinh phù hợp. để học sinh nhận ra, ứng xử như thế nào khi gặp tình huống tương tự. Đồng thời cần tập trung khắc phục các vấn đề tồn tại trong trường, thay vì xử phạt nặng việc quay clip vì ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường.

TP Hồ Chí Minh: Phê bình hiệu trưởng sau vụ học sinh đánh nhau trong lớp TP Hồ Chí Minh: Phê bình hiệu trưởng sau vụ học sinh đánh nhau trong lớp

VTV.vn - Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh phê bình ban giám hiệu Trường THCS Đống Đa và chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn quận lưu ý về công tác quản lý học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước