Ý kiến xung quanh việc TP Hồ Chí Minh đề xuất cho người trên 18 tuổi vào casino

Thế Hà-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 14:12 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh mong muốn được thí điểm tổ chức casino ở khách sạn 5 sao trở lên, các điểm du lịch lớn và cho người trên 18 tuổi vào.

Để phát triển Kinh tế đêm, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất cho phép thí điểm tổ chức casino tại các khách sạn từ 5 sao trở lên và các điểm du lịch hạng sang, đồng thời cho phép người Việt đủ 18 tuổi tham gia. Nội dung này được đưa ra trong cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc Hội TP Hồ Chí Minh với thường trực Hội đồng nhân dân, UBND TP Hồ Chí Minh, đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo báo chí và người dân.

Casino vốn đã là một chủ đề nhạy cảm. Nay lại được bàn thảo ở dạng chính sách, nên thu hút sự quan tâm của nhiều người là điều dễ hiểu.

Thực ra nội dung này không mới. Từ 2017, Nghị định 03 của Chính phủ đã thí điểm cho phép người Việt vào Casino. Nhưng với 3 điều kiện.

Thứ nhất, phải đủ 21 tuổi trở lên.

Thứ hai. Phải chứng minh thu nhập trên 10 triệu tháng hoặc đóng thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên.

Và thứ 3, khi vào casino họ phải đóng phí 1 triệu/ngày, hoặc 25 triệu/tháng.

Nay việc thí điểm này vẫn chưa kết thúc, TP Hồ Chí Minh lại có đề xuất mới này.

Báo VNExpress viết ngắn gọn: Thành phố muốn thí điểm tổ chức casino ở khách sạn 5 sao trở lên, điểm du lịch lớn và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế đêm. Khảo sát nhanh của báo này, với hơn 7.500 người tham gia, cho thấy một nửa đồng tình, một nửa không.

Báo Dân trí mới đây cũng có bài viết cung cấp một số thông tin rất hay. Trong 3 năm qua, chỉ tính tại Casino Phú Quốc, có tới 65% người chơi là người Việt và số tiền bán vé cho người Việt Nam lên tới 130 tỷ đồng, chưa tính tiền họ đổ vào các trò chơi.

Báo Tiền Phong đưa tin: Có đại biểu Quốc hội đề nghị Thành phố cân nhắc đến các tác động về mặt xã hội, tránh các ý kiến trái chiều.

Chúng tôi cũng tiến hành thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Kết quả có 3 trường phái rõ rệt. Người ủng hộ cho rằng casino không chỉ có bài bạc, còn có các loại hình giải trí khác. Quản lý tốt sẽ tăng nguồn thu. Các nước đa phần đều thế cả, chỉ cần qua biên giới vài trăm mét là thấy casino đầy rẫy. Người đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính hoàn toàn có thể tham gia.

Trường phái thứ 2 thì phản đối. Với lý do casino gắn với bài bạc, chỉ phục vụ một số người. Nếu công khai cho người trên 18 tuổi chơi sẽ hại nhiều hơn lợi. Rồi từ đó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội khó kiểm soát.

Trường phái thứ 3, ủng hộ nhưng theo hướng như đã thí điểm. Chỉ cho người trên 21 tuổi, có thu nhập ổn định, phải đóng phí để hạn chế. Còn 18 tuổi hầu hết chưa làm ra tiền chưa nên cho chơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước