Dấu ấn của các tay đua quốc tế tại giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 04:27 ngày 07/09/2018

VTV.vn - Với số lượng lớn VĐV quốc tế than gia thi đấu, giới xe đạp trong nước có nhiều cơ hội được tiếp cận với những phong cách thi đấu rất ấn tượng của các VĐV đến từ châu Âu.

Với sự góp mặt của 6 đội quốc tế và 3/6 đội trong nước cũng sử dụng ngoại binh, số lượng VĐV quốc tế đăng ký thi đấu giải Xe đạp Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay đã lên đến con số 47 trên tổng số 117 tay đua. Đặc biệt, những VĐV có trình độ cao đến từ châu Âu đã mang đến những dấu ấn rất đậm nét cho giải đấu, khi họ liên tục tấn công trên mỗi chặng đua và giúp cho tốc độ của đoàn đua được đẩy lên cao đến mức kỷ lục tại Việt Nam.

Dấu ấn của các tay đua quốc tế tại giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 - Ảnh 1.

Tốc độ của đoàn đua được đẩy lên rất cao

"Nhờ có lực lượng của các VĐV nước ngoài, họ đến họ đua theo kiểu của họ tức là theo kiểu nhiệt tình, họ đua đúng sức mình, đúng theo khả năng của mình chứ không tính toán chi li gì trước mắt. Các VĐV luôn luôn bám đuổi nhau khiến cho tốc độ lên cao và giúp cho khán giả họ xem họ rất là thích thú - Ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng ban Trọng tài Giải xe đạp Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 cho biết.

Dấu ấn của các tay đua quốc tế tại giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 - Ảnh 2.

Có thời điểm tốc độ cao nhất của đoàn đua lên đến 60km/h

Các chặng đua đã qua ghi nhận những con số kỷ lục về tốc độ, ở những chặng đường trường, tốc độ trung bình của đoàn đua thường đạt ngưỡng trên 48km/h. Trong khi ở chặng đua đầu tiên vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, đã có thời điểm tốc độ cao nhất của đoàn đua lên đến 60km/h.

Dấu ấn của các tay đua quốc tế tại giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 - Ảnh 3.

Áo vàng liên tục đổi chủ sau mỗi chặng đua

Sự đồng đều về trình độ của các VĐV quốc tế cũng giúp cho cuộc cạnh tranh giành những giải thưởng cá nhân cũng như đồng đội của giải năm nay diễn ra rất quyết liện, khi mà cứ sau mỗi chặng đua thì chủ nhân của những chiếc áo vàng và áo xanh lại liên tục thay đổi. Qua đó, hứa hẹn sẽ giúp cho Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 trở nên hấp dẫn hơn nữa, cũng như vươn tới nhiều kỷ lục hơn nữa, ở các chặng đua tiếp theo.