Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Paul Morales về nhất chặng 2

Thế Hưng - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:10 ngày 03/09/2017

VTV.vn - Chặng đua thứ 2 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 chứng kiến việc cả 3 cua rơ về đích đầu tiên đều là các cua rơ nước ngoài.

Chặng 2 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 có lộ trình lên tới 151km. Các cua rơ xuất phát từ cột cờ Hà Nội đi qua 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình trước khi kết thúc ở vạch đích cổng Thành Ủy TP Thanh Hóa. Chặng đua này có 3 đoạn rút tính điểm (sprint) ở km 50, 83 và 117.

Những cua rơ đã xuất sắc giành chiến thắng tại các sprint 1, 2, 3 tại  lần lượt là Trần Nguyễn Duy Nhân, Lê Văn Duẩn và Ronald Oranza.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Paul Morales về nhất chặng 2 - Ảnh 1.

BTC trao giải thưởng chặng cho các tay đua

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Paul Morales về nhất chặng 2 - Ảnh 2.

Lê Văn Duẩn (áo xanh) xuất sắc giành chiến thắng tại sprint 2

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Paul Morales về nhất chặng 2 - Ảnh 3.

Ronald Oranza xuất sắc giành chiến thắng ở sprint 3

Tuy nhiên, tại đích đến cuối cùng ở cổng Thành Ủy TP Thanh Hóa, cả 3 cua rơ về đích đầu tiên đều là những cua rơ người nước ngoài, về nhất là Jan Paul Morales (đội Philippine Navy Standard Insurance), tiếp theo là các cua rơ Jiung Jang (Korail Cycle Team), Changpat Kritsada (đội Infinite Ais Cycling), Nguyễn Hữu Đức (Bike Life VDC) và Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long).

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Paul Morales về nhất chặng 2 - Ảnh 4.

BTC trao giải cho các tay đua khi về đích

Ngày mai 4/9, giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng 3 với lộ trình từ tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa tới đích đến tại quảng trường Cửa Lò, TP Nghệ An có độ dài 144km.


Kết quả chặng 2 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017:

Nhất chặng: Jan Paul Morales (Đội Philippine Navy Standard Insurance)

Hạng 2: Jiung Jang (Đội Korail Cycle Team)

Hạng 3: Changpat Kritsada (Đội Infinite Ais Cycling)


Sprint 1:

Về nhất: Trần Nguyễn Duy Nhân (Đội Quân khu 7)

Về thứ 2: Lê Văn Duẩn (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Về thứ 3: Trịnh Đức Tâm (Đội Hạt Ngọc Trời)

Về thứ 4: Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance)


Sprint 2:

Về nhất: Lê Văn Duẩn (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Về thứ 2: Trần Nguyễn Duy Nhân (Đội Quân khu 7)

Về thứ 3: Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7)

Về thứ 4: Cua-rơ Phạm Hoàng Thái (Đội Dược Domesco Đồng Tháp)


Sprint 3:

Về nhất: Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance)

Về thứ 2: Nguyễn Cường Khang (Đội TP.Cần Thơ)

Về thứ 3: Lê Văn Duẩn (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Về thứ 4: Mai Nguyễn Hưng (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)