Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Ronald Oranza (Philippine Navy) về nhất chặng 3

Thế Hưng - Đoàn Tuấn (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:28 ngày 04/09/2018

VTV.vn - Cua-rơ Ronald Oranza (Philippine Navy) đã xuất sắc giành chiến thắng chặng 3 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018.

Chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 có lộ trình từ TP Thanh Hoá tới TP Vinh (Nghệ An) với độ dài 154 km. Các tay đua xuất phát lúc 07h30 tại tượng đài Lê Lợi (Thanh Hóa) và đích đến là Quảng trường chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Vinh). Chặng đua này có 3 đoạn rút tính điểm (sprint) ở km 36, 71 và 144.

Trái ngược với chặng 2, tại các điểm sprint ở chặng 3 chứng kiến thành công của các cua-rơ Việt Nam, khi Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xuất sắc giành chiến thắng tại sprint 1 và 2, còn "chuyên gia bứt tốc" của đội Global Cycling Team đang giữ áo xanh của giải là David Van Eerd vẫn duy trì được phong độ và giành sprint 3.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Ronald Oranza (Philippine Navy) về nhất chặng 3 - Ảnh 1.

Các cua-rơ tranh tài dưới điều kiện thời tiết khá thuận lợi

Tuy nhiên, các cua-rơ Việt Nam đã không thể có được thành công tại đích đến ở TP Vinh khi các cua-rơ nước ngoài bung sức và bứt phá mạnh mẽ trong những km cuối, tách tốp về đích ngoạn mục và chiếm 4 vị trí đầu tiên.

Cụ thể, tại đích đến ở quảng trường chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Vinh, nhóm 5 VĐV của top 1 cạnh tranh quyết liệt và cán đích sát sao. Kết quả, người cán đích đầu tiên là cua-rơ Ronald Oranza (Philippine Navy) với thành tích 3 giờ 34 phút 37 giây, về đích tiếp theo lần lượt là các cua-rơ David van Eerd (Global Cycling Team), Jiung Jang (Korail Cycle Team), Purnomo Setiawan (PGN-Indonesia) và Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội).

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Ronald Oranza (Philippine Navy) về nhất chặng 3 - Ảnh 2.

Vận tốc của đoàn đua được duy trì ở mức cao, với sự vượt trội của các cua-rơ nước ngoài

Trong cuộc đua các danh hiệu cá nhân, với thành tích về đích thứ 2 tại chặng 3, David van Eerd (Global Cycling Team) vượt lên giành áo vàng từ người đồng hương Hà Lan Van der Pijl (NCCT-Lào), đồng thời giữ vững chiếc áo xanh. Tuy nhiên do sở hữu cả 2 chiếc áo nên David van Eerd sẽ mặc áo vàng, nhường lại chiếc áo xanh tạm thời cho Cua-rơ Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) - người có thành tích tốt thứ 2 trong danh sách đua áo xanh. Cua-rơ trẻ Purnomo Setiawan (PGN - Indonesia) giành áo trắng.

Ngày mai 5/9, giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng 4 với lộ trình từ TP Vinh đi TP Đồng Hới (Quảng Bình) có độ dài 197km.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Ronald Oranza (Philippine Navy) về nhất chặng 3 - Ảnh 3.

Các cua-rơ nước ngoài giành cả 3 vị trí trên bục vinh danh tại chặng 3

Kết quả chặng 3 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018:

Nhất chặng: Ronald Oranza (Philippine Navy)

Hạng 2: David Van Eerd (Global Cycling Team)

Hạng 3: Jiung Jang (Korail Cycle Team)

Hạng 4: Purnomo Setiawan (PGN-Indonesia)

Hạng 5: Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội)

Sprint 1:

Về nhất: Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp)

Về thứ 2: Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

Về thứ 3: Kang Taewoo (Korail Cycle Team)

Về thứ 4: David Van Eerd (Global Cycling team)

Sprint 2:

Về nhất: Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

Về thứ 2: Ronald Oranza (Philippine Navy)

Về thứ 3: Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai)

Về thứ 4: David Van Eerd (Global Cycling team)

Sprint 3:

Về nhất: David Van Eerd (Global Cycling team)

Về thứ 2: Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai)

Về thứ 3: Noka Wibisono (PGN - Indonesia)

Về thứ 4: Thanachat Yatan (RCT Thailand)

Danh hiệu cá nhân:

Áo vàng: David Van Eerd (Global Cycling Team)

Áo xanh: Im Jaeyeon (Korail Cycle Team)

Áo trắng: Purnomo Setiawan (PGN - Indonesia)