Châu Âu định hình "chuẩn tuổi số" mới cho thanh thiếu niên
Trước lo ngại về tác động của thế giới trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên, một "chuẩn tuổi số" mới đang hình thành tại châu Âu. 15 hay 16 tuổi - đó không phải là độ tuổi lái xe hay bỏ phiếu, mà là ngưỡng tuổi đang được nhiều quốc gia châu Âu cân nhắc để trẻ em được phép sử dụng mạng xã hội.
Pháp, Hy Lạp và Anh đã thông qua kế hoạch cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Kế hoạch này dự kiến sẽ áp dụng từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.
Trong khi đó, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đang xúc tiến các dự luật tương tự, áp dụng với trẻ dưới 16 tuổi. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng đây là độ tuổi trẻ có khả năng nhận thức và tự bảo vệ tốt hơn trước những rủi ro trên không gian mạng.
Khi giới trẻ chọn rời màn hình để trở về đời thực
Không chỉ là những lệnh cấm từ chính phủ, ngay bản thân giới trẻ lúc này cũng đang cảm nhận được rõ nét mặt trái của một cuộc sống chỉ kết nối qua mạng. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đang tham gia vào những trại cai nghiện kĩ thuật số, trại cai nghiện điện thoại. Họ chủ chủ động ngắt kết nối, tham gia vào những hoạt động thư giãn và giúp cân bằng cảm xúc thật.
Tại một nhà thờ ở thủ đô Amsterdam, một buổi tụ họp đặc biệt diễn ra, không phải để cầu nguyện, mà là để tạm rời xa công nghệ. Ngay từ cửa vào, những người tham dự tự nguyện gửi lại điện thoại của mình.
Không thông báo, không mạng xã hội, không màn hình. Không gian bên trong mở đầu bằng phần trình diễn piano trực tiếp, trước khi người tham dự bước vào các hoạt động sáng tạo như thủ công, viết lách.
Anh Bernard Kappele - Người tham gia Câu lạc bộ ngắt kết nối cho biết: "Việc được cầm bút và giấy mang lại cảm giác rất thực, rất 'chạm'. Nó khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu - khi mình không phải lúc nào cũng dán mắt vào màn hình".
Với mức giá gần 30 euro mỗi vé, các sự kiện của câu lạc bộ ngắt kết nối tại Amsterdam vẫn liên tục kín chỗ.
Chị Penny Steenbeek - Người tham gia Câu lạc bộ ngắt kết nối cho biết: "Điều tôi thích là mình có thể thư giãn cùng những người khác. Khi ở nhà một mình, việc không dùng điện thoại khó hơn nhiều. Nhưng ở đây, mọi người cùng chung một 'nhịp' và cảm giác đó rất đặc biệt".
Có một thực tế là cai nghiện kĩ thuật số giờ là xu hướng dành cho mọi lứa tuổi. Một xưởng gốm ở Iraq đang thu hút nhiều gia đình tham gia.
Bà Sumaya Al-Baghdadi - Người sáng lập xưởng gốm dành cho trẻ em cho biết: "Trẻ em luôn có rất nhiều năng lượng. Vấn đề là làm thế nào để các em giải phóng nguồn năng lượng đó, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều trẻ em dành thời gian cho điện thoại di động. Không chỉ các em, mà cả phụ huynh cũng cảm thấy mệt mỏi vì điện thoại. Chúng tôi muốn tận dụng kì nghỉ hè để các em tham gia những khóa học mới. Đặc biệt, làm gốm là hoạt động mà hầu như đứa trẻ nào cũng yêu thích".
Khi màn hình ngày càng chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống, những không gian "ngắt kết nối" đang trở thành một cách để con người tìm lại sự cân bằng. Bởi trong một thế giới luôn trực tuyến, điều nhiều người tìm kiếm không phải là thêm một kết nối mới, mà là cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với cuộc sống thực.
Trong bối cảnh điện thoại thông minh và mạng xã hội chi phối đời sống hàng ngày, xu hướng "digital detox" - "giải độc kỹ thuật số" đang trở thành lựa chọn sống mới, đặc biệt trong giới trẻ. Mục tiêu của xu hướng này là tìm ra điểm cân bằng: giữa lợi ích của công nghệ và bảo vệ sức khỏe cá nhân.
Bình luận (0)