Ở tỉnh Hưng Yên, trong khi các nhà máy đốt rác không đủ công suất, nhiều bãi chôn lấp chưa được quy hoạch, lượng rác phát sinh hằng ngày tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn lên môi trường và đời sống người dân.
Ghi nhận tại bãi tập kết rác tự phát ngay trên Quốc lộ 5, đoạn qua khu vực xã Như Quỳnh, rác thải đủ các loại, từ thức ăn thừa đến túi nylon khó phân hủy, chất thành đống lớn. Với những người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, mùi hôi thối và khói đốt rác đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài.
Không chỉ riêng xã Như Quỳnh, nhiều địa phương khác của tỉnh Hưng Yên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Rác thải sinh hoạt bị đổ tự phát, khi quá tải thì đốt để giảm khối lượng, kéo theo ô nhiễm không khí lan rộng.

Theo thống kê, lượng rác phát sinh hằng ngày trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập đã vượt hơn 2.000 tấn. Trong khi đó, toàn tỉnh hiện có hơn 100 lò đốt rác, chủ yếu là lò công suất nhỏ. Nhà máy đốt rác của Công ty Urenco 11 mới chỉ xử lý được hơn 20% lượng rác phát sinh mỗi ngày.
Theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên có 15 điểm xử lý rác tập trung, song hiện mới chỉ có 4 điểm đi vào hoạt động, nhiều dự án còn chậm tiến độ.
Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, không đổ rác bừa bãi, việc quyết liệt triển khai các giải pháp công nghệ xử lý hiện đại được xác định là chìa khóa nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác tự phát.
Bình luận (0)