Chiếc ô tô con được thiết bị nghiệp vụ ghi nhận chạy với tốc độ 156 km/h tại Km228, cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong khi tốc độ tối đa cho phép tại đoạn tuyến này chỉ là 80 km/h.
Chạy vượt tới 76 km/h, gần gấp đôi tốc độ cho phép, tài xế đã bị lập biên bản, xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đây không phải trường hợp cá biệt.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, vi phạm tốc độ trên một số tuyến cao tốc thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, một số tài xế thường xuyên di chuyển trên tuyến đã nắm được vị trí đặt camera, chỉ giảm tốc độ khi đi qua khu vực giám sát rồi tiếp tục chạy nhanh ở những đoạn khác.
Tâm lý chủ quan, vội vàng, thậm chí chấp hành theo kiểu đối phó đang trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều vi phạm.

Tài xế điều khiển xe với tốc độ 156km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với vận tốc lớn nên mọi sai sót trong quá trình điều khiển xe đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Với xe khách, mức độ rủi ro càng lớn bởi đây là loại phương tiện chở số lượng lớn hành khách và thường hoạt động liên tục trên các hành trình dài.
Trung tá Trịnh Trung Sỹ (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết: "Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát vi phạm về tốc độ; đồng thời bố trí nhiều vị trí bí mật để sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ nhằm ghi nhận vi phạm".
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông thông qua hoạt động tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường bộ cao tốc đã phát hiện gần 43.000 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ phương tiện. Con số này cho thấy, cùng với việc mở rộng camera giám sát và tăng cường xử lý phạt nguội, điều quan trọng vẫn là ý thức tự giác của mỗi tài xế. Bởi trên cao tốc, tuân thủ tốc độ không chỉ để tránh một biên bản xử phạt, mà là để bảo vệ an toàn của chính mình và những người cùng tham gia giao thông.
Bình luận (0)