(Ảnh: iStock)
Trong số các ca nhiễm này có 4 ca thuộc một cụm dịch đã được xác định. Như vậy, tổng số ca sởi tại Singapore từ đầu năm 2026 đến nay đã tăng lên 23 ca, tiến gần mức 27 ca của cả năm 2025.
Theo CDA, toàn bộ 12 ca mắc mới đều là người đang sinh sống tại Singapore, trong đó có 6 người có tiền sử đi nước ngoài gần đây. Đáng chú ý, 11/12 trường hợp chưa tiêm đủ vaccine phòng sởi; trong số này có 2 trẻ dưới 12 tháng tuổi - nhóm chưa đến độ tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine phối hợp sởi, quai bị và rubella (MMR).
Kết quả phân tích dịch tễ cho thấy 8 ca không có sự tương đồng về mặt di truyền virus, trong khi 4 ca còn lại thuộc cùng một cụm lây nhiễm đã biết. CDA nhấn mạnh hiện "chưa có bằng chứng về sự lây lan rộng trong cộng đồng", song các cuộc điều tra dịch tễ vẫn đang được tiếp tục.
Trong bối cảnh số ca mắc có xu hướng gia tăng và nguy cơ ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài vẫn hiện hữu, Singapore đã triển khai các biện pháp y tế công cộng chặt chẽ hơn từ tháng 2. Theo đó, từ ngày 1/4, nước này sẽ chính thức áp dụng gói biện pháp tăng cường như một chuẩn ứng phó mới đối với bệnh sởi. CDA cho biết việc xét nghiệm bắt buộc đối với tất cả ca nghi mắc sởi sẽ tiếp tục được duy trì; đồng thời, những người làm việc hoặc học tập trong môi trường nguy cơ cao sẽ không được quay lại trường học hoặc nơi làm việc cho đến khi có kết quả âm tính với virus sởi.
Bên cạnh đó, các ca được xác nhận bằng xét nghiệm vẫn sẽ phải cách ly bắt buộc, trong khi việc truy vết và xét nghiệm người tiếp xúc gần tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, từ ngày 1/4, những người tiếp xúc gần nhưng chưa tiêm vaccine hoặc chưa có bằng chứng miễn dịch sẽ không còn bị cách ly bắt buộc như trước, mà thay vào đó sẽ được chỉ định các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và ngăn chặn lây lan. Đối với người học tập hoặc làm việc trong các môi trường nguy cơ cao như nhà trẻ hoặc cơ sở y tế, CDA cho biết có thể áp dụng thêm các biện pháp như nghỉ tạm thời hoặc điều chuyển công việc không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong tối đa 21 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng.
Giới chức y tế Singapore nhận định, mặc dù có thể tiếp tục xuất hiện các cụm ca bệnh nhỏ trong bối cảnh bệnh sởi đang gia tăng trên toàn cầu, nguy cơ bùng phát dịch lớn trong cộng đồng tại đảo quốc này vẫn ở mức thấp nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao và miễn dịch cộng đồng được duy trì tốt. CDA khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để điều chỉnh biện pháp ứng phó phù hợp, nhằm ngăn chặn lây truyền trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bình luận (0)