Xuất huyết tiêu hóa gia tăng, nhiều ca nhập viện nguy kịch

VTV.vn - Gần 40 trường hợp xuất huyết tiêu hóa phải nhập viện trong một tháng qua tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu xảy ra trong đường tiêu hóa, có thể xuất hiện ở thực quản, dạ dày, ruột non hoặc đại tràng. Đây là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chỉ trong một tháng gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận gần 40 trường hợp xuất huyết tiêu hóa phải nhập viện điều trị với mức độ từ nhẹ đến nặng. Nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.

TS.BS Đỗ Quang Út, Trưởng khoa Nội tiêu hóa cho biết, xuất huyết tiêu hóa thường liên quan đến các bệnh lý như viêm loét dạ dày - tá tràng, giãn tĩnh mạch thực quản, polyp hoặc ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra, việc sử dụng kéo dài thuốc giảm đau, kháng viêm, lạm dụng rượu bia và một số bệnh lý nền cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo chuyên gia, nhiều người có tâm lý chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau bụng hoặc mệt mỏi nên tự ý mua thuốc điều trị. Điều này có thể khiến tình trạng chảy máu tiến triển nặng hơn, làm mất cơ hội điều trị sớm.

Các dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa gồm nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc lẫn máu, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, da xanh tái, tụt huyết áp. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể mất máu cấp dẫn đến sốc, suy đa cơ quan và tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào của xuất huyết tiêu hóa, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.